Em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh tiếp tục tranh chấp tài sản với Hồng Loan

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi được Tòa Án ở Sài Gòn phán quyết chia 15% tài sản của người anh nổi tiếng, hôm 20 Tháng Giêng, bà Võ Thị Hồng Nhung, 61 tuổi, em gái cố nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, đã nộp đơn kháng cáo bản án vụ tranh chấp di sản thừa kế giữa bà và cô Võ Thị Hồng Loan, con gái ông Vũ Linh.

Theo báo VNExpress, trong đơn, bà Nhung trình bày “muốn dừng vụ việc để cho người anh quá cố được yên nghỉ,” dù những yêu cầu của mình chưa được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, khi biết phía cô Võ Thị Hồng Loan đã nộp đơn kháng cáo và khẳng định mình “là con hợp pháp, được quyền hưởng toàn bộ di sản của cha” thì bà Nhung quyết định kháng cáo một phần đối với bản án sơ thẩm.

Bà Võ Thị Hồng Nhung (giữa), em gái cố nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Bà Nhung cho rằng “Hồng Loan không phải con nuôi hợp pháp.” Việc tòa sơ thẩm xác định cô Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.

Theo bà, cô Hồng Loan được một người bạn của anh trai đưa về cho mẹ của bà nuôi dưỡng. Sau khi mẹ bà mất, ông Vũ Linh cùng cả gia đình nuôi dưỡng cô Hồng Loan. Việc yêu thương chăm sóc cô Loan là “tấm lòng thương người.” Còn việc khai quan hệ với chủ hộ là “con” là do những thủ tục để cô Hồng Loan được sinh sống, học tập.

Do vậy, theo bà Nhung, cô Hồng Loan không phải con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, bởi bà biết rõ anh trai mình không đăng ký nhận con nuôi; không làm thủ tục đăng ký con nuôi theo quy định; các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh do Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú Nhuận cấp là “không đúng quy định.”

Chưa hết, bà Nhung cũng cho rằng khi ông Vũ Linh mất, bà Nhung cùng người thân, bạn bè thân thiết của nghệ sĩ đứng ra lo tang lễ thì cô Hồng Loan “không đóng góp, lo cho tang lễ” mà “trong lúc tang gia đã tranh thủ làm thủ tục thừa kế sang tên tài sản.”

Trước đó hôm 7 Tháng Giêng, bà Nhung được tòa tuyên hưởng 15% di sản thừa kế với lý do “xét công sức và hoàn cảnh hiện nay,” phần còn lại thuộc về cô Hồng Loan.

Tuy nhiên mười ngay sau, cô Hồng Loan nộp đơn kháng cáo cho rằng phán quyết của Hội Đồng Xét Xử về việc chia cho bà Nhung 15% tài sản với lý do “xét công sức và hoàn cảnh hiện nay” là “không hợp lý.”

Trong đơn kháng cáo, cô Hồng Loan phản đối phán quyết vì cho rằng tòa đã xác định cô là con hợp pháp, người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Vũ Linh.

Cô Loan cho rằng, khi ông Vũ Linh còn sống, bà Hồng Nhung không ở cùng cha con cô. Chỉ khi đến lúc bệnh nặng, ông Vũ Linh chấp nhận cho hai mẹ con bà Nhung về sống chung, nên không có công quản lý tài sản của ông này.

“Việc bà Nhung chăm sóc bà nội tôi (nếu có) thì đó là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, chứ không phải nghĩa vụ duy nhất của cha tôi. Thực tế cha tôi lúc đó đã làm việc vất vả nuôi cả gia đình anh em, trong đó có cả bà Nhung,” đơn kháng cáo của cô Loan viết.

Cô Võ Thị Hồng Loan tại phiên tòa sơ thẩm hôm 7 Tháng Giêng. (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Cô Loan cho rằng tòa án sơ thẩm “vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của bà Nhung.”

Nghệ sĩ Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, qua đời hôm 5 Tháng Ba, 2023, tại Sài Gòn, hưởng thọ 64 tuổi.

Tài sản ông để lại gồm căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, hai mảnh đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, và một chiếc xe hơi.

Những tài sản này đã được bà Võ Thị Hồng Loan làm thủ tục thừa kế và đứng tên sở hữu.

Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của ông Vũ Linh giữa bà Hồng Nhung và cô Hồng Loan khiến các báo trong nước tốnnhiều giấy mực suốt nhiều tháng qua, kể cả sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT