BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hàng trăm triệu người Á Châu tiễn năm cũ Giáp Thìn và đón năm mới Ất Tỵ vào đêm Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, theo AFP.
Thành phố lớn khắp Á Châu, từ Manila của Philippines tới Sài Gòn của Việt Nam, tưng bừng đón Năm Mới Âm Lịch 2025 bằng màn bắn pháo bông và trình diễn “drone” (máy bay không người lái) rực rỡ cùng với nhiều chương trình nghệ thuật sôi động đêm Giao Thừa hôm Thứ Ba.

Năm nay, người Trung Quốc được tám ngày nghỉ Tết, là dịp để họ thăm gia đình, thưởng thức chương trình truyền thống, đốt pháo và bắn pháo bông.
Trạm xe lửa và phi trường khắp Trung Quốc tràn ngập hành khách suốt nhiều tuần lễ trước Tết vì hàng triệu người đổ về quê ăn Tết với gia đình.
Đường phố, thương xá, văn phòng và nhà cửa trang trí đỏ rực – được tin là giúp xua đuổi tà ma – khắp nhiều nơi Đông Á và Đông Nam Á, như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Việt Nam và Thái Lan.
“Năm mới đến, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều mong phát tài, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc,” anh Yang Longhua, 26 tuổi, người quản lý công ty cung cấp thức ăn và đồ uống cho tiệc tùng, nói với AFP ở Bắc Kinh trong tuần này.
Ở Thượng Hải, cô Ming Dong, 30 tuổi, cho biết cô cầu mong “sức khỏe tốt và công việc tốt” khi cô tham dự lễ hội đèn lồng ở Yu Garden để mừng năm Ất Tỵ.
“Nơi này có nhiều không khí Tết Nguyên Đán, nên tôi tới đây để vui chơi,” cô Dong nói.
Ở Nam Hàn, tuyết rơi dày đặc, làm gián đoạn lịch hoạt động của xe lửa, phi cơ và xe buýt khắp cả nước, giữa lúc người dân về quê thăm gia đình dịp Tết.
Tại ga xe lửa chính ở thủ đô Seoul, người ta thấy nhiều hành khách vừa xách hành lý vừa xách giỏ quà gói bằng vải đầy màu sắc để chuẩn bị về quê.

Tại Philippines, người dân và du khách tập trung ở quận Binondo, nơi được cho là Chinatown lâu đời nhất thế giới, để xem pháo bông và trình diễn “drone” đêm Giao Thừa hôm Thứ Ba.
Tại Indonesia, pháo bông cũng thắp sáng bầu trời Solo City, thu hút đông đảo người xem.
Mỗi nền văn hóa có tên riêng cho Năm Mới Âm Lịch, chẳng hạn, người Trung Quốc gọi là Xuân Tiết, người Nam Hàn gọi là Seollal, còn người Việt Nam gọi là Tết Nguyên Đán hay Tết.
Và mỗi quốc gia cũng mừng Năm Mới Âm Lịch theo cách khác nhau, nhưng nhìn chung, vào ngày đầu năm, người ta thường đi chúc Tết người lớn tuổi trong gia đình.
Một trong những hoạt động mừng Tết Nguyên Đán phổ biến nhất là múa lân. Truyền thống này có ý nghĩa là đón Năm Mới và xua đuổi tà ma.
Đốt pháo và bắn pháo bông cũng là truyền thống đón Tết được người Á Châu rất yêu thích. Phong tục khác không thể thiếu là lì xì, và tặng quà cho nhau.
Cũng như Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch là dịp để bỏ qua quá khứ và chào đón tương lai.
Tết Nguyên Đán cũng là dịp quan trọng dành cho gia đình và tưởng nhớ tổ tiên.
Năm Tỵ nghĩa là năm con rắn. Nhưng khác với văn hóa Tây phương, con rắn trong thần thoại Trung Hoa không tượng trưng cho cái ác mà tượng trựng cho sự khôn ngoan và sinh khí. (Th.Long) [qd]































































