Bộ Quốc phòng CSVN: Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ trưởng Quốc phòng CSVN nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Việt Nam coi Mỹ là “đối các chiến lược quan trọng hàng đầu”.

Trong bản tin ngày Thứ Sáu mùng 7 Tháng Hai, ông Phan Văn Giang được các báo tại Việt Nam thuật lại như vậy về cuộc nói chuyện cùng ngày với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Đồng thời thuật lời ông Hegseth nói “Chính quyền tổng thống Donald Trump rất coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam.”

Ông thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (bên trái ông Chính) đứng trong máy bay C-130J nghe giới thiệu các tính năng tại cuộc triển làm quốc phòng quốc tế ở Gia Lâm ngày 20 Tháng Mười Hai 2024. (Hình: US Embassy)

Trên trang mạng của bộ Quôc phòng Mỹ, tin tức trong ngày thấy loan báo ông Hegseth bay sang Âu châu một tuần lễ từ ngày 10 Tháng Hai, tới Đức, Bỉ và Ba Lan gặp các giới chức lãnh đạo Mỹ và đồng minh “trao đổi về khả năng tăng cường răn đe, yểm trợ chiến sĩ và thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Không thấy đề cập gì đến cuộc điện đàm của ông Hegseth với ông PhanVăn Giang trong khi thấy thuật lại ngày hôm qua, 6 Tháng Hai, ông có nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn là Rajnath Singh. Ngày trước đó, ông tiếp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Panama.

“Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu. Ông khẳng định Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.” Nhiều báo tại Việt Nam dẫn lại bản tin TTXVN viết.

Khi gặp lãnh tụ Trung Quốc, những kẻ chóp bu chế độ Hà Nội đều lập đi lập lại rằng Việt Nam coi Trung Quốc là “đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu”.

Tháng Mười Hai 2024 vừa qua, các công ty quốc phòng Mỹ mang tới Hà Nội tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế máy bay vận tải quân sự, máy bay yêm3 trợ tác chiến, xe chiến đấu bộ binh và nhiều thứ khác. Trước đó có tin Hà Nội đang điều đình mua một số máy bay vận tải quân sự C-130J là phiên bản xuất cảng của nhà sản xuất quốc phòng Mỹ Lockheed Martin.

Đến Hà Nội vào dịp triển lãm võ khí kể trên, đô đốc Samuel Papano, tư lệnh lực lượng Mỹ khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương cho báo chí hay, theo ông, chính sách về an ninh quốc phòng của Mỹ đối với Việt Nam nhiều phần sẽ không có sự thay đổi dù có thay đổi quyền hành tại Tòa Bạch Ốc.

Máy bay yểm trợ bộ binh tác chiến A-10 Thunderbolt II của Mỹ được đưa đến dự triển lãm quốc phòng quốc tế tại phi trường Gia Lâm ngày 20 Tháng Mười Hai 2024. (Hình: VNExpress)

Các viên chức cấp cao cả quan sự và chính trị CSVN rất nhiều lần lập đi lập lại lời tuyên bố “đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa…” để người ta đừng hiểu chế độ Hà Nội nghiêng hẳn về phe nào giữa Mỹ và Trung Quốc. CSVN dựa vào hàng hóa bán vào thị trường Mỹ để tồn tại trong khi phải mua nguyên vật liệu và đồ phụ tùng từ Trung Quốc để lắp ráp hoàn thiện rồi xuất cảng.

Theo ông Vũ Thành Tự Anh, giáo sư tại đại học Fulbright ở Việt Nam nói với báo Vietnamnet, chế độ Hà Nội phải cố tránh, đừng để bị Mỹ cáo buộc “thao túng tiền tệ” vì có thể dẫn đến những rủi ro đầy nguy hiểm. Ông nói “ba trụ cột đối ngoại là ngoại giao; thương mại và an ninh là cực kỳ quan trọng. Nếu các trụ cột này mà không vững, thì rất nhiều thứ chúng ta chuẩn bị dù công phu đến bao nhiêu đi chăng nữa ở bên trong cũng chưa chắc đã thành công được.”(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT