Việt Nam ký hợp đồng năng lượng với Mỹ để né thuế trừng phạt

WASHINGTON, Mỹ (NV) – Các công ty quốc doanh Việt Nam ký với một số công ty Mỹ nhiều hợp đồng hợp tác trong lãnh vực từ dầu khí đến máy bay, trị giá hàng tỉ đô la.

Hãng tin Reuters cũng như báo chí truyền thông nhà nước CSVN ngày Thứ Sáu 14 Tháng Ba đồng loạt đưa tin cho biết. Người ta hiểu Hà Nội vội vã chi tiền mua sản phẩm kỹ nghệ Mỹ để chặn trước nguy cơ có thể bị chính phủ Trump đánh thuế quan trừng phạt cho hàng hóa từ Việt Nam bán sang thị trường Hoa Kỳ.

Một nhà máy phát điện sử dụng khí hóa lỏng của công ty Mỹ GE Vernova). Công ty này có thể cung cấp nhà máy để giúp Việt Nam sản xuất điện. (Hình: GE Vernova)

Từ tuần trước, người ta đã thấy Hà Nội bắn tín hiệu cho biết họ sẵn sàng mua sắm từ thêm sản phẩm công nghệ cao đến nông phẩm Mỹ nhằm hạ bớt mức độ thâm thủng mậu dịch hơn $123 tỉ USD cho nước này. Phái đoàn thương mại do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã gặp Đại diện thương mại Jamieson Greer ngày hôm qua.

Ngày hôm nay các công ty quốc doanh Việt Nam đã ký bản ghi nhớ “triển khai” hàng loạt hợp đồng trị giá lên hơn $90 tỉ USD bắt đầu từ năm 2025 với các đại công ty Mỹ để chứng tỏ thiện chí “góp phần hướng tới cán cân thương mại hài hòa bền vững”.

Theo bản tin báo Người Lao Động ngày 14 Tháng Ba, “các hợp đồng, thỏa thuận ký kết ngày 13 Tháng Ba trị giá 4.15 tỉ USD; Các thỏa thuận đang được doanh nghiệp hai bên đàm phán và dự kiến ký kết trong thời gian tới trị giá khoảng 36 tỉ USD.” Vẫn theo NLĐ “các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết và sẽ triển khai từ năm 2025 là 50.15 tỉ USD, tập trung vào mua sắm máy bay, dịch vụ hàng không, khai thác dầu khí, nhập khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu”.

Người ta thấy NLĐ liệt kê những thỏa thuận hợp tác gồm: “Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGas) đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các Tập đoàn Conoco Phillips; Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGas) đã ký với Tập đoàn Excelerate biên bản ghi nhớ về một số thỏa thuận mua bán dài hạn khí hóa lỏng LNG; Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ký với Tập đoàn Kellogg Brown & Root (KBR) hợp đồng tư vấn nghiên cứu tiền khả thi nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) và GE Vernova đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc mua sắm thiết bị và dịch vụ của GE cho các nhà máy điện khí do PVPower phát triển.”

“Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký với 3 Hiệp hội cung cấp Ethanol hàng đầu của Mỹ là U.S. Grains Council (USGC), Renewable Fuels Association (RFA), Growth Energy (GROWTH). Biên bản ghi nhớ về cung cấp ethanol để thiết lập thỏa thuận hợp tác và mở rộng thương mại song phương giữa Petrolimex và ngành công nghiệp ethanol của Mỹ.”

“Petrolimex cũng ký với Marquis Energy Biên bản ghi nhớ tạo thuận lợi giao dịch và nhập khẩu nhiên liệu sinh học. Đây là những thỏa thuận hợp tác hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình tăng tỉ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học.” Các thỏa thuận đó sẽ “tạo ra hàng trăm ngàn công việc cho nhân công hai nước”, NLĐ nói.

Hiện người ta chưa thấy phía chính phủ Mỹ loan báo gì nên vẫn không rõ chính phủ Trump đánh giá thế nào về các bản thỏa hiệp có tính cách tạm thời dưới hình thức bản ghi nhớ. Bởi vì nếu chỉ là bản ghi nhớ, có thể hai bên không tiến đến hợp đồng vì gía cả, điều kiện tiến hành chênh lệch nhau. Chuyện này đã từng xảy ra giữa Việt Nam với công ty dầu khí Mỹ Exxon-Mobil là một thí dụ.

Đùi gà Mỹ bán tại siêu thị Việt Nam. Hà Nội tính hạ thuế nhập cảng cho nông sản Mỹ để tránh thuế quan trừng phạt. (Hình: ZNews)

Trong một diễn biến khác, theo tin Reuters cho thấy một dấu hiệu lạc quan khác trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Một đoàn doanh nghiệp lớn gồm các tập đoàn hàng đầu của Mỹ gồm cả Boeing, Amazon, Apple dự trù đến Việt Nam vào tuần tới. Ngoài ra, người ta còn thấy phái đoàn có những công ty khác như Excelerate Energy (EE) (nhà cung cấp bến nổi – floating terninal) cho khí hóa lỏng (LNG), và công ty GE Vernova thiết lập nhà máy điện nhiên liệu khí đốt.

Hà Nội cũng hứa hẹn xét lại thuế nhập cảng đối với nhiều loại hàng hóa Mỹ. Về các sản phẩm nông nghiệp, thống kê cho thấy, năm 2024, Việt Nam nhập cảng số lượng nông sản trị giá $3.4 tỉ USD mà phần lớn là bông vải, đậu nành, các loại hạt.

Hà Nội cũng muốn mua thêm một số sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ, gồm cả các chip AI nhưng lại bị hạn chế tiếp cận từ chính phủ Biden cho các loại chip bán dẫn tân tiến nhất.(NTB)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT