Israel mở đợt tấn công khắp Dải Gaza, sát hại hàng trăm người

GAZA (NV) – Sáng sớm hôm Thứ Ba, 18 Tháng Ba, các giới chức y tế địa phương cho biết các lực lượng Israel đã phát động một đợt tấn công chết người vào các mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza, khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas coi như bị ngưng trệ, nguồn tin tờ The Hill cho hay.

Cuộc tấn công này, được Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Katz ra lệnh tiến hành, đã sát hại hơn 400 người Palestine, sau khi các nhà lãnh đạo Israel tìm cách gây áp lực buộc phe bạo động Hamas phải trả tự do cho các con tin còn sót lại ở Gaza.

Qua một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm Thứ Ba, văn phòng Thủ Tướng Netanyahu cho biết các cuộc tấn công diễn ra sau  khi “phe Hamas liên tục từ chối thả con tin của chúng tôi, đồng thời từ chối tất mọi đề nghị của Đặc Phái Viên Tổng Thống Mỹ Steve Witkoff và của các nhà hòa giải.”

Từ biên thùy, lính Israel chuẩn bị tấn công phía Bắc Dải Gaza ngày 18 Tháng Ba, 2025. (Hình: Amir Levy/Getty Images)

“Từ nay, Israel sẽ hành động chống lại phe Hamas bằng sức mạnh quân sự mạnh mẽ hơn của mình,” văn phòng thủ tướng cho biết tiếp, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hoạt động đã được quân đội Israel trình bày cho các giới chức vào cuối tuần qua.

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Israel Brian Hughes lặp lại những lời phát biểu đó trong một tuyên bố vào hôm Thứ Ba với The Hill. “Hamas đã có khả năng thả các con tin để kéo dài lệnh ngừng bắn, nhưng thay vào đó họ đã chọn việc từ chối và để xảy ra chiến tranh,” Hughes cho biết.

Theo ước tính của các giới chức, có khoảng 404 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Con số này không phân biệt ai là chiến binh và ai là thường dân. Phía Israel cho biết cuộc tấn công nhằm vào các hạ tầng cơ sở của Hamas và giới lãnh đạo của nhóm bạo động này. Cư dân tại thị trấn Beit Hanoun ở phía Bắc Dải Gaza cùng với các thị trấn Khuza’a, Abasan al-Kabira và al-Jadida bị tàn phá đã nhận được lệnh của Israel phải di tản ngay lập tức đến các nơi trú ẩn ở phía Tây thành phố Gaza và Khan Yunis.

Phát ngôn viên quân đội Israel từng loan báo: “Sắp có một cuộc tấn công lớn vào các nhóm khủng bố, nếu ai còn ở lại những khu vực được đánh dấu thì sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.”

Vào sáng hôm Thứ Ba, Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Israel đã thông báo cho Washington trước khi phát động các cuộc tấn công chết người vào khu vực bị chiến tranh tàn phá nói trên. “Chính quyền Trump và Tòa Bạch Ốc đã được Israel tham khảo ý kiến về các cuộc tấn công của họ ở Gaza vào tối nay,” phát ngôn viên Leavitt đã tuyên bố như vậy trên chương trình “Hannity” của Fox News vào tối hôm Thứ Hai.

“Như Tổng Thống Trump đã nói rõ: Các lực lượng Hamas, Houthi, Iran, cùng tất cả những kẻ tìm cách tấn công khủng bố nhắm vào cả Israel lẫn Hoa Kỳ đều phải trả giá.” Trong khi đó, Thủ Tướng Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ ngưng để cho nguồn viện trợ chảy vào Dải Gaza cho đến khi phe Hamas đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn mới.

Cuộc tấn công của Israel vào sáng hôm Thứ Ba diễn ra khoảng hai tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về việc tạm dừng giao tranh từng được ký kết giữa Israel và Hamas sau hơn 15 tháng đánh nhau. Trước sau, phe Hamas đã trả tự do cho 25 con tin Israel và thi thể của tám nạn nhân khác.

Đổi lại, Israel đã thả gần 2,000 tù nhân Palestine, theo tin của thông tấn xã AP. Tuy nhiên, rõ ràng là hai bên đã không thể đạt được thỏa thuận để xúc tiến giai đoạn hai theo quy định của thỏa thuận ngưng bắn ban đầu, có hiệu lực từ hôm 4 Tháng Hai. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT