LONDON, Anh (NV) – Tổng Thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay drone qua đêm qua do Nga phát động cho thấy tuyên bố của Moscow về lệnh ngưng bắn ở Ukraine là “dối trá,” Đài ABC News loan tin hôm Thứ Tư, 19 Tháng Ba.
Nhà cầm quyền Ukraine đã đưa tin về các cuộc không kích tại một số khu vực của đất nước, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng máy bay drone vào một bệnh viện ở thành phố Sumy ở phía Đông Bắc. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi các Tổng Thống Donald Trump và Vladimir Putin cùng đồng ý việc hai bên ngưng các cuộc tấn công vào các hạ tầng cơ sở năng lượng, được coi như một phần trong nỗ lực mang lại hòa bình của Tòa Bạch Ốc.
“Bây giờ tại nhiều vùng, quý vị có thể nghe thấy những gì mà phía Nga thật sự cần,” Tổng Thống Zelensky viết trên Telegram. “Khoảng 40 chiếc drone Shahed trên bầu trời của chúng tôi, và lực lượng phòng không lúc ấy đang hoạt động,” vị tổng thống nói thêm, đề cập đến máy bay không người lái do Iran chế tạo được Nga sử dụng. “Thật không may rằng đã có những vụ tấn công, và chính xác là nhắm vào các hạ tầng cơ sở dân sự,” vẫn theo lời ông Zelensky.

“Chính những vụ đánh đêm của Nga đã phá hủy hệ thống năng lượng, các hạ tầng cơ sở cùng với cuộc sống bình thường của người dân Ukraine. Trên thực tế thì đêm nay không phải là một ngoại lệ, và điều này cho thấy chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Nga để có hòa bình.” Không Quân Ukraine báo cáo tổng cộng có 6 hỏa tiễn và 145 máy bay drone được phóng đi, với 72 chiếc drone đã bị bắn hạ, trong khi 56 chiếc khác bay lạc đi đâu mất và không gây ra thiệt hại nào.
Các khu vực Sumy, Odesa, Poltava, Dnipropetrovsk, Kyiv và Chernihiv đã bị ảnh hưởng vì cuộc tấn công, theo phúc trình của Không Quân trên Telegram. “Hôm nay, Putin thật sự đã bác bỏ hoàn toàn đề nghị ngưng bắn,” Tổng Thống Zelensky nói. “Thế giới sẽ đi đúng hướng nếu họ phản ứng bằng cách từ chối bất kỳ nỗ lực nào của Putin muốn kéo dài cuộc chiến.”
“Sử dụng biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Viện trợ cho Ukraine. Tăng cường vai trò của các đồng minh trong thế giới tự do, và nhắm tới mục tiêu bảo đảm an ninh cho Ukraine,” tổng thống Ukraine nói thêm.
“Và chỉ có việc Nga thật sự chấm dứt các cuộc tấn công vào các hạ tầng cơ sở dân sự của Ukraine, bằng chứng của lòng mong muốn chấm dứt cuộc chiến này, mới có thể giúp cho hòa bình tiến đến gần hơn.”
Bản tuyên bố của Điện Kremlin cho biết Tổng Thống Putin đã không đồng ý với lệnh ngưng bắn đầy đủ 30 ngày do Mỹ và Ukraine đề nghị qua việc nhà lãnh đạo Nga, một lần nữa, coi bất cứ sự tạm ngừng nào trong cuộc chiến đều là có lợi cho các lực lượng võ trang Ukraine. Điện Kremlin cho biết hai bên đã đồng ý ngưng các cuộc tấn công vào các hạ tầng cơ sở năng lượng, nhưng sau đó ông Putin đã “ngay lập tức ra lệnh cho quân đội Nga cứ việc tiếp tục tấn công.” (TTHN)



























































































