Trung Quốc kêu gọi bảo vệ sinh viên học ở Mỹ sau khi Hạ Viên yêu cầu nộp thông tin cá nhân

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Sau khi một ủy ban Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu sáu trường đại học Hoa Kỳ giao nộp khối lượng dữ liệu tường tận liên quan tới sinh viên Trung Quốc, hôm Thứ Năm, 20 Tháng Ba, Bắc Kinh yêu cầu bảo vệ sinh viên Trung Quốc theo học tại Hoa Kỳ vì lo ngại cho an ninh quốc gia, thông tấn xã AP đưa tin.

Các trường đại học gồm có Stanford University và Carnegie Mellon University CMU nhận được một bức thư tố cáo chính phủ Trung Quốc cài cắm các nhà nghiên cứu vào các tổ chức hàng đầu tại Hoa Kỳ hòng tiếp xúc trực tiếp với các kỹ nghệ tân tiến.

Sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng một phần tư tổng số sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, không những thế họ còn đóng góp cho “một nền kinh tế thịnh vượng và giúp Hoa Kỳ phát triển kỹ nghệ,” phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ning (Mao Ninh) cho biết trong một tuyên bố.

Sinh viên du học đóng góp tài chánh đáng kể cho các trường đại học ở Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Armin Rimoldi/Pexels)

“Đây chính là lợi ích của đôi bên,” họ Mao nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường nhật. “Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng khoa trương khái niệm an ninh quốc gia, bảo vệ triệt để các quyền lợi, lợi ích hợp pháp và không áp dụng các biện pháp kỳ thị nhắm vào sinh viên Trung Quốc.”

Họ Mao đưa ra bình luận một ngày sau khi John Moolenaar, chủ tịch Ủy Ban Chọn Lọc Hạ Viện về Đảng Cộng Sản Trung Quốc gửi một bức thư cho sáu trường đại học yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới sinh viên Trung Quốc theo học các chương trình khoa học và kỹ nghệ tân tiến. Ông tố cáo các trường đại học này làm chính sách nghiên cứu tại Hoa Kỳ lâm vào tình thế rủi ro hòng đổi lấy các ưu đãi tài chánh.

Các trường đại học trong bức thư do Moolenaar gửi gồm có Carnegie Mellon University, Purdue University, Stanford University, University of Illinois, University of Maryland, và University of Southern California.

“Đảng Cộng Sản Trung Quốc thiết lập một quy trình được biên soạn rõ ràng nhằm cài cắm các nhà nghiên cứu vào các tổ chức hàng đầu Hoa Kỳ, cho phép họ tiếp xúc trực tiếp với các kỹ nghệ bảo mật liên quan tới các ứng dụng trong quân sự,” Moolenaar viết trong một bức thư gửi cho Farnam Jahanian, viện trưởng đại học Carnegie Mellon University.

Bức thư yêu cầu các trường đại học cung cấp các chi tiết gồm có nguồn gốc ngân sách tài trợ cho sinh viên Trung Quốc, cũng như cho biết họ từng tham gia công trình nghiên cứu và trường đại học nào, ngoài ra còn có “phúc trình phân tích số lượng hồ sơ sinh viên và quy định chiêu sinh theo từng quốc tịch.”

Phần lớn sinh viên Trung Quốc theo học đại học tại Hoa Kỳ đều trả toàn bộ học phí, từ đó trở thành nguồn tài trợ quan trọng cho nhiều trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên không cư trú tại Hoa Kỳ mà lại quay về Trung Quốc vì mong rằng văn bằng Hoa Kỳ có thể giúp họ có được một công việc thuận lợi. Nhưng dường như có nhiều công dân ngoại quốc có văn bằng tiến sĩ khoa học và kỹ thuật, kể cả xuất thân từ Trung Quốc, tỏ ý muốn ở lại Hoa Kỳ để làm sinh viên nghiên cứu hậu tiến sĩ hoặc làm việc, theo Quỹ Khoa Học Quốc Gia NSF.

Tuần trước, một nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đề nghị một dự luật nhằm cấm sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường học Hoa Kỳ.

Tháng Giêng vừa qua, đại học University of Michigan cho biết họ sẽ chấm dứt hợp tác với một trường đại học danh giá tại Trung Quốc, vài tháng sau khi năm sinh viên Trung Quốc theo học một chương trình hỗn hợp bị buộc tội vì thực hiện các hoạt động đáng ngờ xung quanh một cứ điểm quân sự hẻo lánh.

Trong một lá thư gửi cho một dân biểu, Santa Ono, viện trưởng University of Michigan cho biết sau khi xem xét kỹ lưỡng, nhà trường quyết định khởi sự một kế hoạch sáu tháng nhằm “chính thức chấm dứt hợp tác” với Đại Học Giao Thông Thượng Hải. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT