TEL AVIV, Israel (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Katz đã cảnh cáo quân bạo động Hamas rằng lực lượng Israel sẽ duy trì sự hiện diện thường trực tại nhiều khu vực của Dải Gaza trừ khi các con tin được phóng thích khỏi lãnh thổ này sau khi Israel mở cuộc tấn công mới tại Gaza, Đài CNN loan tin hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Ba.
Thỏa hiệp ngưng bắn mong manh đã sụp đổ vào hôm Thứ Ba khi Israel bắn phá vào Gaza, chấm dứt hai tháng yên lành với hàng chục con tin Israel được trao đổi cho các tù nhân Palestine. Hôm Thứ Sáu, Bộ Trưởng Katz cho biết rằng ông đã chỉ thị cho quân đội Israel “đánh chiếm thêm các khu vực ở Gaza, cư dân phải di tản đi nơi khác và các khu vực an ninh chung quanh Gaza sẽ được nới rộng để bảo vệ các cộng đồng cư dân và các lực lượng Israel trong kế hoạch thường trực chiến đóng lãnh thổ này.”
“Chừng nào mà phe Hamas cứ tiếp tục từ chối phóng thích những nạn nhân bị họ bắt cóc thì họ sẽ càng mất nhiều lãnh thổ vào tay Israel,” ông Katz nói thêm. Vẫn không rõ liệu ông Katz có ý muốn nói rằng quân Israel sẽ chiếm đóng vô thời hạn các khu vực ở Gaza hay không.

Tuyên bố của vị bộ trưởng Quốc Phòng Israel được đưa ra khi Hamas cho biết họ đang tiếp tục liên lạc với các nhà hòa giải để cố gắng tái thiết lập lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 19 Tháng Giêng đến hôm Thứ Ba vừa rồi. Ông Katz cho biết Israel đang tuân hành đề nghị do phái viên Trung Đông của Tổng Thống Donald Trump, Steve Witkoff đưa ra về việc phóng thích tất cả các con tin, cả người còn sống lẫn kẻ đã chết, “trước và trong hai giai đoạn với lệnh ngưng bắn ở giữa mà không tạo hiểm nguy cho nền an ninh của Israel.”
Trong khi đó, Israel sẽ gia tăng các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và trên bộ vảo Gaza song song với “các biện pháp gây áp lực dân sự, bao gồm di tán cư dân Gaza về phía Nam và thực hiện kế hoạch tự nguyện di tản dân chúng trên Dải Gaza theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump.” Vào lúc này, Hamas cho biết họ đang xem xét kế hoạch ngưng bắn mới nhất của Mỹ tại Gaza và vẫn “tham gia đầy đủ” vào tiến trình hòa giải.
Qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Sáu, phe Hamas cho biết họ vẫn tiếp tục xem xét đề nghị của phái viện Witkoff, theo đó hai bên sẽ kéo dài giai đoạn đầu của thỏa thuận ngưng bắn có thả con tin cho đến đầu Tháng Tư. Hamas nhắc lại yêu cầu phải chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh, đồng thời nói rằng họ đang cân nhắc “nhiều sáng kiến khác nhau nhằm tìm đạt một thỏa thuận trao đổi tù nhân và bảo đảm được tiến trình trả tự do cho những kẻ bị giam giữ, chấm dứt chiến tranh và đạt được việc Israel rút quân.”
Đề nghị của ông Witkoff hồi tuần trước lẽ ra đã bảo đảm được việc trả tự do cho một số con tin còn sống mà Hamas đang giam giữ để đổi lấy việc gia hạn lệnh ngưng bắn giữa Israel và Hamas, vẫn theo nguồn CNN. Trong số 59 con tin hiện còn đang bị giam giữ ở Gaza, chưa đến phân nửa được cho là vẫn còn sống. (TTHN)

















































































