LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Tờ Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Ba tiết lộ rằng sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ còn là một phường.
Từ ít nhất nửa tháng trước, các hình chụp văn bản rò rỉ qua mạng xã hội cho thấy tỉnh Lâm Đồng sẽ bị sáp nhập với Bình Thuận, nhưng chưa rõ tên tỉnh sẽ là gì.

Theo báo Tuổi Trẻ, thành phố Đà Lạt hiện có diện tích hơn 391 cây số vuông, với dân số gần 400,000 người.
Bản tin nêu ba khả năng rằng sau khi sáp nhập tỉnh, phường Đà Lạt được thành lập từ các phường 1, 2, 3, 8, 9 và 10 (của thành phố Đà Lạt hiện tại) hoặc gom từ các phường 1, 2, 3, 4 và 10, hoặc từ các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 và xã Tà Nung.
Hiện chưa rõ tỉnh sáp nhập từ Lâm Đồng và Bình Thuận sẽ có những thành phố nào.
Sau khi có tin Đà Lạt từ thành phố trở thành một phường, một số nguồn tin trên mạng cho rằng kết cục tương tự cũng sẽ xảy ra với thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai)…
Một số ý kiến khác thì bày tỏ sự hài hước cho rằng sau vài tháng tới, các nhạc sĩ khi sáng tác ca khúc về Đà Lạt sẽ phải mô tả nơi này theo địa danh mới là “phường hoa,” “phường buồn,” “phường sương mù…”
Theo Wikipedia, thành phố Đà Lạt được ghi nhận hình thành từ năm 1893, thời điểm Bác Sĩ Alexandre Yersin lần đầu tiên đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên.

Hồi năm 1920, khu tự trị trên cao nguyên Lâm Viên trở thành thị xã Đà Lạt.
Năm 1926, Đà Lạt vừa trở thành đơn vị trực thuộc Toàn Quyền Đông Dương, vừa có tính tự trị cao hơn so với những thị xã khác.
Vào năm 1945, Đà Lạt đã là một đô thị có hơn 25,000 dân, giữ vai trò một trung tâm giáo dục quan trọng và một thành phố du lịch hấp dẫn.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam, Đà Lạt được chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa quy hoạch phát triển tương đối quy mô, nhiều trường học, trung tâm văn hóa, và các công trình kiến trúc tiếp tục xuất hiện.
Nhưng kể từ năm 1964, khi tình hình chính trị miền Nam Việt Nam không ổn định và cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt, Đà Lạt cũng chịu nhiều biến động và không còn phát triển như giai đoạn trước đó. (N.H.K) [đ.d.]















































































