Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn tọa đàm hợp tác ba bên

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Ngoại Trưởng Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn thảo luận về tiến trình hợp tác ba bên trên cơ sở đồng thuận trong các lãnh vực như thành phần cao niên, tỷ lệ sinh sản suy giảm, thiên tai và nền kinh tế xanh trong một phiên họp diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên toàn cầu.

Trong một cuộc họp báo chung sau các cuộc hội đàm, Ngoại Trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cùng nhà lãnh đạo đồng cấp Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị) và Ngoại Trưởng Nam Hàn Cho Tae-yul nhất quán tiến tới học hỏi và tin tưởng lẫn nhau, đồng thời giải quyết các mối quan tâm chung ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nhằm đạt được sự ủng hộ cho kế hoạch hợp tác ba bên, theo hãng tin AP.

Iwaya nhấn mạnh rằng rằng đề án phát triển nguyên tử và hỏa tiễn tại Bắc Hàn và kế hoạch hợp tác với Nga là những hiểm họa, đồng thời nói rằng cần phải hoàn toàn giải trừ nguyên tử tại Bắc Hàn theo các quyết nghị do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Wang Yi (trái) bắt tay Ngoại Trưởng Nam Hàn Cho Tae-yul (phải), đứng giữa là Ngoại Trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya trong buổi họp báo tại Tokyo, Nhật, ngày 22 Tháng Ba, 2025. (Hình: RODRIGO REYES MARIN/POOL/AFP/Getty Images)

Iwaya nhắc lại rằng Nhật Bản lên án cuộc xâm lược do Nga phát động nhắm vào Ukraine. Những nỗ lực đơn phương bằng võ lực gây xáo trộn tình hình thế giới là không thể chấp nhận, Iwaya cho biết, một thông điệp tinh tế ám chỉ việc Trung Quốc ngày càng tác oai tác quái trong khu vực.

Họ Vương cho biết Trung Quốc ủng hộ kế hoạch hình thành một nền kinh tế chung trong khu vực và đề nghị khởi sự lại các cuộc đàm phán về khuôn khổ kinh tế cho ba quốc gia đồng thời tăng cường mở rộng Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Toàn Diện Trong Khu Vực RCEP gồm có 15 quốc gia.

Họ Vương cho biết hợp tác ba bên trong các lãnh vực kỹ nghệ và khí hậu sẽ “là động lực chính cho tiến trình hợp tác tại Đông Á.”

Cuộc tọa đàm hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Ba tập trung vào các kế hoạch cho nghị hội thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay khi tình hình chính trị và kinh tế bất ổn tại mỗi quốc gia ngày càng gia tăng cũng như những thách thức từ Tổng Thống Donald Trump.

Các cuộc tọa đàm ba bên là một thành tựu dành cho Nhật Bản, quốc gia từng tranh chấp với cả Trung Quốc lẫn Nam Hàn về lịch sử và lãnh thổ. Iwaya cho biết ông sẽ đôn đốc các nỗ lực nhằm tiến tới nghị hội thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo tại Nhật Bản vào cuối năm nay.

Trong một diễn tiến khác, các phái bộ Nhật Bản và Trung Quốc tổ chức cuộc đối thoại kinh tế cao cấp đầu tiên tính từ Tháng Tư 2019 vào tối Thứ Bảy, trong đó có hàng chục viên chức đến từ bộ tài chính, kinh tế, giao thông, môi trường, y tế và lao động.

Hợp tác trong các lãnh vực mới và tăng cường đối thoại là chìa khóa tiến tới bang giao toàn diện và chiến lược giữa Nhật Bản và Trung Quốc, họ Vương cho biết.

Nhưng nền kinh tế toàn cầu đang đối diện với những thay đổi nghiêm trọng, trong đó chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy, không những thế khoa học và kỹ nghệ cũng bị chính trị chi phối, hoạt động tăng cường an ninh quốc gia cũng diễn ra tràn lan, họ Vương nói, dường như chỉ trích Tổng Thống Trump.

Sau đó Iwaya nói với các phóng viên rằng Nhật Bản và Trung Quốc ghi nhận những tiến triển trong thỏa thuận chung hướng tới dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng hải sản Nhật Bản do Trung Quốc ban hành. Bắc Kinh từng cấm nhập cảng hải sản từ Tháng Tám 2023 khi nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, một nơi bị sóng thần tàn phá, bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã làm sạch ra biển.

Iwaya và Cho cũng hội kiến riêng và tiếp tục cam kết duy trì liên lạc nhằm giải quyết các vấn đề song phương, hợp tác vì mục tiêu giải trừ nguyên tử hoàn toàn tại Bắc Hàn cũng như tăng cường hợp tác ba bên với Hoa Kỳ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu không ngừng gia tăng, Bộ Ngoại Giao Nam Hàn cho biết.

Vào Tháng Mười Hai, Tokyo và Bắc Kinh nhất quán cải thiện bang giao bất chấp những khúc mắc, gồm có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông Trung Hoa cũng như những biến cố chiến tranh trong lịch sử. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT