Thương vong ở Gaza lên 50,000 từ lúc nổ ra chiến tranh

DẢI GAZA (NV) – Từ lúc Hamas đột kích miền Nam Israel hôm 7 Tháng Mười 2023 cho tới nay, Bộ Y Tế Palestine cho biết, đã có hơn 50,000 người thiệt mạng ở Gaza sau khi Israel phát động chiến dịch oanh tạc và xâm lược trên bộ, NBC đưa tin.

Các đợt oanh kích do Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF phát động tước đi sinh mạng của ít nhất 50,021 người, tương đương hơn 2.1% trong số 2.3 triệu dân tại vùng đất này.

Một số nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát cũng như trên những con đường mà xe cứu thương và lực lượng phòng vệ dân sự không thể tới gần, Bộ Y Tế Palestine cho biết.

Cảnh tan hoang sau một cuộc oanh kích của Israel ở trại tỵ nạn Palestine al-Maghazi trung phần Dải Gaza ngày 24 Tháng Ba, 2025. (Hình: EYAD BABA/AFP/Getty Images)

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho biết số liệu thương vong do các viên chức y tế Gaza đưa ra là xác tín.

Con số khiếp đảm này xuất hiện hơn 18 tháng sau khi Hamas phát động chiến dịch đột kích tứ phía nhắm vào Israel làm 1,200 người chết, theo các viên chức Israel, ngoài ra còn có 240 người khác bị Hamas và các lực lượng dân quân khác bắt cóc.

Tuần trước, Israel phá vỡ lệnh đình chiến kéo dài hai tháng với Hamas bằng việc cất quân thực hiện các cuộc không kích và hoạt động trên bộ ở Gaza làm gần 700 người thiệt mạng.

Israel ra lệnh cho lực lượng quân đội chiếm đóng vĩnh viễn một số khu vực tại Dải Gaza, nhằm “sáp nhập vào Israel,” trừ phi Hamas giao nộp tất cả con tin còn lại, Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Israel Katz cho biết hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Ba.

Chính quyền Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố không ngừng hoạt động chiếm đóng cho tới chừng nào Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza trước cuộc xung đột, trả lại 59 thi thể cũng như các con tin còn bị giam cầm.

Katz cũng đe dọa áp dụng “tất cả kế hoạch gây áp lực từ quân sự cho tới dân sự, gồm có cả di tản dân Gaza về phương Nam và thực hiện các kế hoạch tái định cư tự nguyện cho cư dân Gaza,” đồng thời chỉ ra giai đoạn mở rộng tấn công quân sự nhắm vào vùng đất này.

Ông nói thêm rằng điều này sẽ được thực hiện “bằng việc Israel kiểm soát vĩnh viễn lãnh thổ này.”

Hamas cho biết hôm Thứ Sáu rằng họ “vẫn là trọng tâm trong các cuộc đàm phán” và đang hợp tác với các bên trung gian, gồm có thảo luận về đề nghị của Steve Witkoff, đặc sứ đại diện cho Tổng Thống Donald Trump đưa ra “cùng nhiều ý tưởng khác nhau trên bàn đàm phán.”

Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng mục tiêu của họ là “đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân bảo đảm trả tự do cho các tù nhân, chấm dứt chiến tranh và kế hoạch rút quân.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT