Động đất 7.7 ở Miến Điện, hơn 150 người thiệt mạng

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Ba, một cơn địa chấn khủng khiếp làm Miến Điện và quốc gia láng giềng Thái Lan chao đảo khiến một tòa cao ốc đang xây cất bị sập ở Bangkok. Ít nhất hơn 150 người chết và hàng trăm người bị thương, thông tấn xã AP loan tin.

Các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội từ thành phố lớn thứ nhì tại Miến Điện cho thấy tình trạng tàn phá trên phạm vi rộng, làm dấy lên lo ngại rằng sẽ còn nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát hoặc thiệt mạng.

Cơn địa chấn 7.7 độ Richter có tâm chấn gần Mandalay tại Miến Điện, xảy ra vào buổi trưa, kế đến là một trận dư chấn mạnh 6.4 độ Richter.

Động đất 7.7 ở Mandalay, Miến Điện, làm rung chuyển khu vực xung quanh, trong đó Bangkok cũng chịu thiệt hại trưa 28 Tháng Ba, 2025. (Hình: USGS)

Vẫn chưa rõ mức độ thương vong và tàn phá, đặc biệt là ở Miến Điện, quốc gia đang vướng vào một cuộc nội chiến tàn khốc gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo làm hàng loạt khu vực chịu ảnh hưởng.

Chính phủ Miến Điện cho biết nhu cầu truyền máu ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất rất cao. Các đoạn phim từ quốc gia này cho thấy nhiều căn nhà bị sập còn đường sá thì nứt nẻ.

Còi báo động vang lên inh ỏi khắp trung tâm Bangkok còn xe cộ thì đầy đường, làm vài con đường trong thành phố đã đông đúc lại còn kẹt xe. Hệ thống giao thông công cộng cấp tốc trên cao và tàu điện ngầm cũng bị phong tỏa.

Một tòa nhà đang xây cất ở Bangkok sụp đổ trong trận động đất Myanmar 7.7 nhưng làm rung chuyển khu vực xung quanh, trong đó có Thái Lan trưa ngày 28 Tháng Ba, 2025. (Hình: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

Gần ngôi chợ Chatuchak ở Bangkok, một tòa nhà cao 33 tầng đang xây cất, trên đỉnh còn chiếc cần cẩu, đổ sập hoàn toàn. Người dân chạy tán loạn.

Mặc dù Bangkok là một khu vực dễ xảy ra động đất, nhưng những cơn địa chấn thường không quá mạnh và hiếm khi cảm nhận được mức độ rung chuyển.

Chính phủ Miến Điện do quân đội điều hành ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực và tỉnh bang, gồm có thủ đô Naypyitaw và Mandalay. Chưa rõ tuyên bố này có hiệu lực ra sao vì tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn bộ quốc gia từ 2021, thời điểm quân đội nắm quyền. Do tình trạng nội chiến nên vẫn chưa rõ làm sao để nhà chức trách đưa hàng hóa cứu trợ tới các khu vực.

Hội Hồng Thập Tự cho biết họ đang đối diện với thách thức trong việc ứng cứu các khu vực Mandalay và Sagaing và tỉnh bang Shan thuộc miền Nam Miến Điện do đứt đường dây điện.

Tại Bangkok, một công nhân xây cất tử nạn khi đống đổ nát từ công trường đè trúng xe vận tải, một người khác cũng bị các mảnh vỡ đè bẹp, nhân viên cứu hộ Songwut Wangpon nói với các phóng viên.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết có ba người chết tại chỗ và 90 người mất tích. Ông chưa đưa ra thêm chi tiết liên quan tới các nỗ lực cấp cứu hộ nhưng lực lượng ứng cứu giải cứu được bảy người và đưa họ đi nơi khác tránh xa khu vực này.

Ở những nơi khác, nhà chức trách cảnh cáo dân Bangkok ở bên ngoài trong trường hợp có thêm dư chấn sau khi di tản ra khỏi các tòa cao ốc.

Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ USGS và trung tâm khoa học địa chất GFZ tại Đức cho biết đây là cơn địa chấn nông, với độ sâu chỉ 6.2 dặm (10 kilometer), theo các nguồn tin sơ bộ. Động đất càng nông càng gây thiệt hại nặng nề.

Tòa thị chính Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trong thành phố nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan cùng tham gia ứng cứu và cứu trợ khẩn cấp. Khu vực Bangkok rộng lớn là nơi sinh sống của hơn 17 triệu dân, nhiều người trong số đó sống trong chung cư cao tầng.

Hàng ngàn người đổ về công viên Benjasiri Park từ các tòa thương xá, các tòa cao ốc và chung cư lân cận dọc theo đường Sukhumvit Road đông người qua lại tại Bangkok.

Voranoot Thirawat, một luật sư làm việc tại trung tâm Bangkok, cho biết dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó chẳng lành là khi bà nhìn thấy một ngọn đèn đung đưa. Sau đó, bà thấy tòa cao ốc vừa kêu cót két vừa nhúc nhích.

Tại Mandalay, cơn địa chấn tàn phá một phần cung điện và các tòa nhà từng thuộc về hoàng gia, theo các đoạn phim và hình ảnh trên Facebook.

Mặc dù đây là khu vực dễ xảy ra động đất, nhưng dân cư phần lớn là thưa thớt và hầu như căn nhà nào cũng thấp.

Tại khu vực Sagaing, ngay phía Tây Nam Mandalay, một cây cầu có từ 90 năm trước bị sập, và một số đoạn đường cao tốc nối Mandalay và thành phố lớn nhất Myanmar, Yangon, cũng bị hư hại.

Người dân tại Yangon tức tốc chạy ra khỏi nhà khi cơn địa chấn xuất hiện. Nhà chức trách chưa lập tức ghi nhận thương tích hay trường hợp thiệt mạng.

Tại thủ đô Naypyitaw, cơn địa chấn tàn phá một số căn nhà và các thánh địa tôn giáo.

Thiếu Tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên chính quyền quân sự, nói với đài truyền hình nhà nước MRTV rằng rất nhiều nạn nhân tại các nhà thương ở những khu vực động đất cần truyền máu, đặc biệt là Mandalay, Sagaing và Naypyitaw. Ông kêu gọi những người hiến máu liên lạc với các nhà thương càng sớm càng tốt.

Ở phía Đông Bắc, cơn địa chấn ảnh hưởng tới các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên tại Trung Quốc và làm nhà cửa thiệt hại cũng như thương tích ở thành phố Ruili tại khu vực biên giới Miến Điện, theo tin tức từ phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Cơ Quan Phòng Ngừa Thiên Tai cho biết phần lớn tất cả khu vực tại Thái Lan đều chịu ảnh hưởng từ trận động đất.

Thủ Tướng Paetongtarn Shinawatra triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tác động của thảm họa. (TTHN)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT