Trump xin TCPV cho dùng đạo luật thời chiến thế kỷ 18 để trục xuất di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Ba, nộp đơn xin Tối Cao Pháp Viện (TCPV) cho phép dùng đạo luật thời chiến thế kỷ 18 để nhanh chóng trục xuất người bị cáo buộc là thành viên băng đảng Venezuela, theo nhật báo The New York Times.

Chính quyền Trump nộp đơn khẩn cấp này sau khi tòa kháng án liên bang tán thành phán quyết của tòa cấp dưới, không cho vận dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 để trục xuất người bị họ nghi là thành viên băng Tren de Aragua (TdA).

Di dân bị chính phủ Mỹ trục xuất đi bộ tới xe buýt sau khi chuyến bay trục xuất họ đáp xuống phi trường quốc tế Ramon Villeda Morales ở San Pedro Sula, Honduras, hôm 31 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

Trong đơn nộp lên TCPV, bà Sarah M. Harris, luật sư đại diện chính quyền Tổng Thống Trump, lập luận rằng vấn đề này khẩn cấp tới mức không thể chờ đi qua hết tòa cấp dưới theo thủ tục.

Bà Harris cho hay vụ này đặt ra “câu hỏi căn bản ai là người quyết định cách tiến hành những việc nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia ở đất nước này.”

“Hiến Pháp có câu trả lời rõ ràng: Tổng thống,” bà Harris viết. “Hoa Kỳ không có cách nào khác.”

Ngày 15 Tháng Ba, Tổng Thống Trump tuyên bố vận dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 với lý do Mỹ đang bị băng đảng TdA xâm lăng, nhằm cho tổng thống thẩm quyền nhiều hơn để gia tăng trục xuất hàng loạt. Vài giờ sau, ông James Boasberg, chánh án liên bang ở DC, ra lệnh tạm thời chặn chính quyền Tổng Thống Trump sử dụng đạo luật này.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh của ông Boasberg, chính quyền ông Trump vẫn trục xuất di dân theo đạo luật này, tuyên bố họ không vi phạm lệnh của ông Boasberg vì hai chuyến bay trục xuất cất cánh trước khi có lệnh của ông.

Hôm Thứ Tư tuần này, tòa kháng án liên bang ở DC bỏ phiếu 2-1 tán thành quyết định của ông Boasberg.

Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 chỉ được vận dụng ba lần khác trong lịch sử Mỹ: Một lần thời Đệ Nhị Thế Chiến để bỏ tù người Mỹ gốc Nhật, một lần thời Đệ Nhất Thế Chiến và một lần trong Cuộc Chiến Năm 1812. (Th.Long) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT