Hơn 1,600 người chết trong trận động đất 7.7 ở Đông Nam Á

MANDALAY, Miến Điện (NV) – Thương vong trong trận động đất 7.7 độ Richter tại Miến Điện tăng lên hơn 1,600 hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Ba. Nhà chức trách tìm được nhiều thi thể trong đống đổ nát sau khi hàng chục tòa cao ốc bị sập tan tành khi cơn địa chấn tấn công khu vực gần thành phố lớn thứ nhì quốc gia Đông Nam Á đang chịu nạn nội chiến kéo dài và đẫm máu, thông tấn xã AP đưa tin.

Chính phủ Miến Điện do quân đội lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố rằng họ tìm được 1,644 thi thể và 3,408 nạn nhân khác bị thương, và 139 người mất tích. Tuyên bố cho rằng con số này vẫn có thể tăng lên, nói rằng “các viên chức đang tiếp tục thu thập số liệu chi tiết.”

Cuộc nội chiến đẩy Miến Điện lâm vào tình cảnh khủng hoảng nhân đạo trên phạm vi rộng, khiến việc di chuyển khắp đất nước vừa khó khăn vừa nguy hiểm, gây khó dễ cho các nỗ lực cứu trợ và làm dấy lên lo ngại rằng số người chết có thể nhiều khủng khiếp.

Tướng Min Aung Hlaing, giữa, đứng đầu nhà cầm quyền Miến Điện đi thi sát thiệt hại động đất hôm 28 Tháng Ba, 2025, ở Naypyitaw. (Hình: The Myanmar Military True News Information Team)

Cơn địa chấn ập tới vào trưa Thứ Sáu có tâm chấn không xa Mandalay, sau đó là một cơn dư chấn 6.4 độ Richter trong hàng loạt cơn dư chấn khác. Cơn địa chấn làm các tòa cao ốc ở nhiều khu vực sập tan tành, đường sá nứt nẻ, sập cầu hàng loạt và một con đập bị bể.

Tại thủ đô Naypyidaw, lực lượng cấp cứu nỗ lực sửa chữa đường sá bị bể nát hôm Thứ Bảy, và phần lớn các khu vực trong thành phố cũng bị cúp điện, dịch vụ điện thoại và internet cũng bị gián đoạn. Nhà chức trách phong tỏa khu vực nhà ở của các viên chức chính phủ hôm Thứ Bảy sau khi bị cơn địa chấn tàn phá. Nhiều tòa nhà trong thành phố cũng tan tành.

Nhân viên cấp cứu tìm cách đưa một người ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư tại Mandalay, Miến Điện, hôm 29 Tháng Ba, 2025, một ngày sau trận động đất 7.7. (Hình: SAI AUNG MAIN/AFP/Getty Images)

Tại quốc gia láng giềng Thái Lan, cơn địa chấn làm chao đảo một khu vực rộng lớn tại Bangkok, vốn là nơi sinh sống của khoảng 17 triệu dân, cũng như các khu vực khác.

Giới chức Bangkok cho biết tính tới nay lực lượng cấp cứu tìm được sáu thi thể, 26 người bị thương và 47 người vẫn còn mất tích, phần lớn là tại một công trường xây cất gần khu chợ Chatuchak danh tiếng tại thủ đô.

Hôm Thứ Bảy, nhà chức trách điều động hàng loạt phương tiện tối tân để đào bới hàng tấn đống đổ nát, nhưng bạn bè và gia đình đang dần dần tiêu tan hy vọng tìm được tông tích của các nạn nhân mất tích.

Giới chức Thái Lan cho biết trận động đất và dư chấn ảnh hưởng tới phần lớn các tỉnh. Nhiều khu vực miền Bắc ghi nhận thiệt hại cho các tòa chung cư, nhà thương và đền thờ, trong đó có cả Chiang Mai, nhưng chỉ có Bangkok là ghi nhận thương vong.

Nhân viên cứu nạn khiêng một thi thể ra khỏi tòa nhà đổ nát ở Bangkok hôm 29 Tháng Ba, 2025, một ngày sau trận động đất 7.7 làm rung chuyển Miến Điện và Thái Lan. (Hình: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

Địa chấn hiếm khi xảy ra ở Bangkok, nhưng lại khá phổ biến ở Miến Điện. Quốc gia này nằm trên Vùng Sagaing, một khu vực đứt gãy lớn theo hướng Bắc-Nam, chia tách mảng Ấn Độ và mảng Sunda.

Brian Baptie, một nhà địa chấn học tại Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Anh Quốc BGS, cho biết dường như một đoạn đứt gãy dài 125 dặm (200 kilometer) bị nứt chỉ trong hơn một phút, trong đó độ nứt ở một số nơi lên tới 16.4 foot (5 mét), làm mặt đất kinh động dữ dội, đây vốn là một khu vực có phần lớn cư dân sinh sống trong các tòa nhà xây cất bằng gỗ và gạch không vững chải.

Chính phủ Miến Điện cho biết nhu cầu truyền máu ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất rất cao. Đây vốn là quốc gia mà các chính phủ tiền nhiệm đôi lúc chậm chạp trong việc chấp nhận viện trợ ngoại quốc, nhưng Thủ Tướng Min Aung Hlaing cho biết Miến Điện sẵn sàng chấp nhận cứu viện từ bên ngoài.

Lực lượng quân sự vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công kể cả sau khi trận động đất xảy ra, trong đó có ba cuộc không kích ở phía Bắc tỉnh bang Kayin, còn gọi là Karenni, và phía Nam tỉnh bang Shan, cả hai đều giáp với tỉnh bang Mandalay, theo Dave Eubank, cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Nhiệm Hoa Kỳ, người thành lập Free Burma Rangers, một tổ chức viện trợ nhân đạo cứu viện cho cả lực lượng dân quân và thường dân Miến Điện từ những năm 1990.

Eubank nói với AP rằng trong khu vực ông từng hoạt động, phần lớn làng xá bị quân đội phá hủy nên trận động đất không gây ra nhiều tác động.

Ở miền Bắc tỉnh bang Shan, chỉ vài phút sau trận động đất, một cuộc không kích nhắm vào một ngôi làng do lực lượng dân quân kiểm soát làm bảy chiến binh thiệt mạng và tàn phá năm tòa nhà, gồm có một trường học, Mai Rukow, biên tập viên tại Shwe Phee Myay News Agency, một phương tiện truyền thông trực tuyến đặt trụ sở tại Shan, nói với AP.

Trung Quốc và Nga là những nhà cung cấp võ khí lớn nhất cho quân đội Miến Điện và là những quốc gia đầu tiên viện trợ nhân đạo.

Trung Quốc điều động hơn 135 nhân viên cứu hộ và chuyên gia cùng dụng cụ y tế và máy phát điện, đồng thời cam kết viện trợ nhân đạo khẩn cấp khoảng $13.8 triệu. Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga cũng điều động 120 nhân viên cứu hộ và nhu yếu phẩm.

Ấn Độ cũng cử một lực lượng tìm kiếm cứu nạn và một lực lượng y tế, Mã Lai cũng sẽ cử 50 người vào Chủ Nhật.

Nam Hàn sẽ viện trợ nhân đạo $2 triệu thông qua các tổ chức quốc tế, đồng thời Liên Hiệp Quốc cũng phân bổ $5 triệu cho các nỗ lực cứu trợ.

Tổng Thống Donald Trump cho biết hôm Thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ yểm trợ ứng phó thảm họa, nhưng một số chuyên gia lo ngại cho nỗ lực này sau khi chính quyền liên bang giảm mạnh nguồn viện trợ ngoại quốc. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT