WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ thu hồi toàn bộ thị thực của công dân Nam Sudan cũng như ngăn chặn làn sóng nhập cư mới từ quốc gia này, Ngoại Trưởng Marco Rubio cho biết hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, với lý do quốc gia Phi Châu không chấp nhận hành động trục xuất của Hoa Kỳ, theo CBS.
Bộ Ngoại Giao “tiến hành thu hồi tất cả thị thực của công dân có sổ thông hành Nam Sudan và ngưng cấp thị thực nhằm ngăn chặn các đợt nhập cảnh mới,” Rubio cho biết trong một tuyên bố.
Đây là biện pháp đầu tiên nhắm vào tất cả những người có sổ thông hành từ một quốc gia nhất định từ lúc Tổng Thống Donald Trump tái xuất Tòa Bạch Ốc hồi 20 Tháng Giêng, sau khi vận động tranh cử bằng chính sách kiểm soát nhập cư.

Rubio cáo buộc chính quyền chuyển tiếp tại Juba “lợi dụng Hoa Kỳ,” nói rằng “tất cả quốc gia phải đón nhận công dân hồi hương kịp thời khi bị một quốc gia khác trục xuất.”
Rubio nói thêm rằng Washington “sẵn lòng xem xét lại các quyết định thu hồi thị thực một khi Nam Sudan hợp tác toàn diện.”
Là một nhà nước vừa được thành lập gần đây nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia nghèo nhất, Nam Sudan là nạn nhân giữa vòng xoáy chính trị của các nhà lãnh đạo.
Một số nhà quan sát lo ngại rằng cuộc nội chiến từng tước đi sinh mạng của 400,000 người từ 2013 tới 2018 sẽ tái diễn. Tháng trước, Bộ Ngoại Giao yêu cầu tất cả tùy viên không có nhiệm vụ quan trọng rời khỏi thủ đô Juba tại Nam Sudan do bạo lực gia tăng.
Công dân Nam Sudan từng được chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden cấp Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời TPS, hết hạn vào ngày 3 Tháng Năm 2025.
Quy chế TPS được lập ra nhằm bảo vệ công dân ngoại quốc tránh bị trục xuất và dành cho những người không thể hồi hương an toàn vì chiến tranh, thiên tai hoặc các điều kiện “bất thường.”
Bộ Nội An cho biết vào Tháng Chín 2023, có khoảng 133 công dân Nam Sudan cư trú tại Hoa Kỳ theo chương trình TPS, ngoài ra còn có 140 người khác đủ điều kiện nộp đơn.
Nhưng Tòa Bạch Ốc dưới thời chính quyền Trump bắt đầu bãi bỏ quy chế TPS, thu hồi quyền bảo vệ vào Tháng Giêng của hơn 600,000 công dân Venezuela.
Trong tuần này, một thẩm phán liên bang đình hoãn quyết định thu hồi TPS, đặt vấn đề vì sao chính quyền tuyên bố phần lớn công dân Venezuela cư trú tại Hoa Kỳ là tội phạm.
Tính tới Tháng Ba 2024, có 1.2 triệu người đủ điều kiện hoặc đang hưởng quy chế TPS tại Hoa Kỳ, trong đó nhiều nhất là công dân Venezuela, theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew.
Việc chính quyền Trump chỉ nhắm vào Nam Sudan cũng diễn ra sau khi ngày càng có nhiều công dân Phi Châu cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua biên giới phía Nam, thay vì đánh đổi hiểm nguy để vào Âu Châu. (TTHN)



























































































