WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ tham gia “các cuộc đàm phán trực tiếp” về một thỏa thuận nguyên tử mới có thể khởi sự vào Thứ Bảy, 12 Tháng Tư, nguồn tin Đài BBC cho hay hôm Thứ Ba.
Chỉ vài giờ sau thông báo bất ngờ này, ngoại trưởng Iran cho biết các cuộc thương thuyết ở Oman sẽ là “gián tiếp” nhưng có thể là “một cơ hội như… một cuộc thí nghiệm.” Ông Trump, nhà lãnh đạo đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận nguyên giữa Iran và các cường quốc thế giới hồi năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cho biết các cuộc thảo luận sẽ ở “đẳng cấp rất cao” và Iran sẽ gặp “đại nguy” nếu các cuộc đàm phán không thành công.
Tháng trước, Iran đã cho biết họ sẵn sàng thương lượng gián tiếp sau khi Tổng Thống Trump nói rằng ông muốn có được một thỏa thuận ngăn chặn Iran thủ đắc võ khí nguyên tử và tránh được chuyện Mỹ phải sử dụng võ lực để giải quyết vấn đề. Ông Trump tiết lộ về các cuộc thương lượng nói trên sau cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cũng đã đe dọa tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran.

Iran vẫn quả quyết rằng các hoạt động về năng lượng nguyên tử của họ hoàn toàn mang tính cách hòa bình, nhưng càng ngày họ càng vi phạm các hạn chế do thỏa thuận hiện tại áp đặt để trả đũa các lệnh trừng phạt tàn hại của Mỹ được khôi phục cách đây 7 năm. Iran cũng đã dự trữ đủ chất uranium được tinh luyện để chế tạo một số quả bom nguyên tử.
Lên tiếng tại Phòng Bầu Dục vào hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump nói: “Chúng tôi đang mở các cuộc thương lượng trực tiếp với Iran và cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào Thứ Bảy. Đây là cuộc thương lượng quan trọng và chúng tôi sẽ xem điều gì có thể xảy ra.’ “Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng đạt được một thỏa thuận sẽ tốt hơn là các hành động thực tế một khi không có thỏa thuận nào cả. Và điều hiển nhiên đó không phải là điều mà tôi muốn nhúng tay vào, hoặc nói thẳng ra là Israel cũng muốn như thế, nếu họ có thể tránh đi.”
“Nhưng vấn đề này đang trở thành một lãnh vực rất nguy hiểm, và hy vọng những cuộc đàm phán đó sẽ thành công.” ông Trump nói thêm: “Iran không được quyền có võ khí nguyên tử, và nếu các cuộc đàm phán không thành công, tôi tật sự nghĩ rằng đó sẽ là một ngày rất tệ hại cho Iran.”
Vài tiếng đồng hồ sau, Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết “các cuộc thương lượng cao cấp gián tiếp với phía Mỹ” sẽ khởi diễn vào Thứ Bảy tại Oman. “Đó là một cơ hội và cũng là một cuộc thí nghiệm. Trái banh hiện nằm trên sân cỏ của Mỹ,” ông Araghchi viết trên trang mạng X. Vào sáng Thứ Ba, thông tấn xã Tasnim của Iran đưa tin rằng Ngoại Trưởng Araghchi và đặc phái viên Trung Đông của Tổng Thống Trump, là Steve Witkoff, sẽ “gặp gỡ gián tiếp.”
Thủ Tướng Netanyahu cho biết Israel và Mỹ “đều thống nhất ý chí trong mục tiêu là Iran sẽ không bao giờ có võ khí nguyên tử.” “Nếu mục tiêu đó có thể được thực hiện một cách đầy đủ, giống như những gì từng đạt được tại Libya thì tôi nghĩ đó sẽ là một điều tốt,” ông Netanyahu nói thêm, đề cập đến quyết định của quốc gia Bắc Phi này đồng ý tháo dỡ các chương trình sản xuất võ khí nguyên tử, sinh học và hóa học vào năm 2003. Việc công bố các cuộc thương lượng nguyên tử giữa Mỹ và Iran đánh dấu một bước tiến quan trọng, nhưng chúng chắc chắn là tiến trình này sẽ kéo dài và đầy những khó khăn. (TTHN)



























































































