Lưu Bình Nhưỡng xin giảm án, Lê Thanh Vân kháng cáo ‘kêu oan’

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về hai tội danh, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng vụ án, bị cáo Lê Thanh Vân kháng cáo “kêu oan.”

Báo VietNamNet hôm 15 Tháng Tư dẫn tin từ Tòa Án Cấp Cao cho biết sẽ mở phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo của hai bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân, đều là cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, vào ngày 29 Tháng Tư tới tại Tòa Án Tỉnh Thái Bình.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: N.H/VietNamNet)

Ngoài hai bị cáo trên còn có bị cáo Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp Luật – Văn Phòng Chủ Tịch Nước, cùng kháng cáo “kêu oan.”

Tại phiên sơ thẩm hồi Tháng Giêng, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, 61 tuổi, phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc Hội Việt Nam, bị tuyên án 13 năm tù về hai tội “cưỡng đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.”

Trong khi đó, bị cáo Lê Thanh Vân, 61 tuổi, cựu ủy viên thường trực Ủy Ban Ngân Sách Quốc Hội, bị tuyên bảy năm tù về tội ”lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.”

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên 14 năm tù.

Trong bảy ngày diễn ra phiên sơ thẩm từ hôm 7 đến 13 Tháng Giêng vừa qua, hai bị cáo Vân, Nhưỡng bị Hội Đồng Xét Xử đánh giá “lợi dụng tư cách đại biểu Quốc Hội” để ký giấy chuyển đơn nhằm can thiệp sau khi nhận lợi ích vật chất và được hứa được hưởng các lợi ích khác.

Sai phạm của các bị cáo diễn ra từ năm 2020 đến 2023, liên quan năm “phi vụ” tại các tỉnh thành Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội. Trong đó, bị cáo Nhưỡng liên quan cả năm vụ, bị cáo Vân hai vụ.

Cáo trạng quy kết, bị cáo Nhưỡng nhận “đỡ đầu” cho “cháu ruột” là bị cáo Phạm Minh Cường, tự Cường “Quắt,” trùm giang hồ bảo kê khai thác mỏ cát tại vùng biển ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạo quan hệ với giới chức địa phương để ra oai.

Trong vụ này, bị cáo Nhưỡng bị cáo buộc nhận 400 triệu đồng ($15,776) từ bị cáo Cường.

Tiếp đó, bị cáo Cường còn biếu bị cáo Nhưỡng một bộ cánh cổng bằng gỗ quý để lắp vào nhà thờ dòng tộc khi nhờ đại biểu Quốc Hội này can thiệp tòa án “xét xử theo hướng có lợi” cho một người làm thuê trong một vụ tranh chấp đất đai.

Trong một vụ khác, bị cáo Nhưỡng bị cáo buộc nhận $300,000 để hướng dẫn một doanh nghiệp “làm đơn kêu cứu khẩn cấp” trong dự án khu đô thị Quế Võ 3 ở tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi bị cáo Nhưỡng bị bắt giữ, gia đình ông này đã nộp lại số tiền này để “khắc phục hậu quả” giúp ông được nhẹ tội.

Bị cáo Lê Thanh Vân tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: Trọng Hưng/Tuổi Trẻ)

Liên quan vụ án Lưu Bình Nhưỡng, theo báo VNExpress, bị cáo Lê Thanh Vân bị cho là dùng danh nghĩa đại biểu Quốc Hội để ký bốn văn bản gửi đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và một phó thủ tướng, nhằm “giúp” công ty Hạ Long thực hiện dự án khu đô thị rộng 36 hécta.

Đổi lại việc “giúp đỡ,” bị cáo Vân được nhận hai lô đất trị giá 1.8 tỷ đồng ($70,947) và 1.9 tỷ đồng ($74,888).

Đáng chú ý, bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân còn “bắt tay,” trong một vụ án, phân chia gọi điện thoại cho lãnh đạo, gây áp lực cho chính quyền tỉnh Quảng Ninh để “giúp đỡ” công ty Trường Sinh sớm được cấp phép thực hiện dự án, thăm dò, khai thác mỏ đất.

Viện Kiểm Sát Tỉnh Thái Bình cáo buộc quá trình can thiệp, hai bị cáo Nhưỡng và Vân đã nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp Trường Sinh. Trong đó bị cáo Vân nhận hai lần, tổng 60 triệu đồng ($2,364). Còn bị cáo Nhưỡng nhận sáu lần, tổng 210 triệu đồng ($4,729).

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra hai bị cáo Nhưỡng và Vân không thừa nhận “can thiệp, tác động” để hưởng lợi như cáo buộc. Hai bị cáo cho rằng đều do người nhờ vả tự đưa, chứ “không đòi.” (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT