HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ quan hữu trách thành phố Hà Nội lại phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Tổng Cục Quản Lý Thị Trường cho biết hôm 5 Tháng Năm, Đội Quản Lý Thị Trường Số 17 phối hợp cùng lực lượng hữu trách kiểm tra kho đông lạnh của công ty Đức Tấn Sài Gòn ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện hơn 7 tấn trứng non, tràng gà, vú heo “bẩn,” bốc mùi và có màu xám xịt. Tổng giá trị số hàng ước tính hơn 664 triệu đồng ($25,569).

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Sau khi phát hiện, Đội Quản Lý Thị Trường Số 17 đã tiến hành bắt giữ số hàng hóa trên, phối hợp với Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội xử phạt theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, giới hữu trách Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 21 Tháng Tư, Đội 7 Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội phối hợp với Đội Quản Lý Thị Trường Số 17 tiến hành kiểm tra đột ngột một kho lạnh tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ở huyện Thường Tín, thu giữ khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.
Số thực phẩm trên được đóng gói sơ sài, không có tem nhãn, thông tin sản phẩm và được cất giấu sâu trong kho lạnh. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, bà chủ lô hàng không được nêu tên ở huyện Thường Tín khai nhận đã thu mua số thực phẩm nói trên từ các nguồn trôi nổi trên thị trường và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo ông Nguyễn Duy Tuấn Minh, đội trưởng Đội 7, đây là vụ thu giữ thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc lớn nhất từ đầu năm đến nay.

“Nếu không bị phát hiện kịp thời, số thực phẩm này có thể đã được đưa vào tiêu thụ tại các chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội, thậm chí thông qua các kênh bán hàng trực tuyến đến tận tay người tiêu dùng,” ông Minh nhận định.
Thực phẩm “bẩn” đang sinh sôi, tràn lan và tồn tại dai dẳng như một căn bệnh mãn tính của xã hội Việt Nam và liên tục gây ra hàng loạt vụ ngộ độc.
Theo báo Công Thương, trong năm 2024, ở Việt Nam ghi nhận 135 vụ ngộ độc thực phẩm, làm gần 5,000 người mắc và 24 trường hợp thiệt mạng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ ngộ độc tăng 10 vụ, số ca mắc tăng gần 3,000 người. (Tr.N) [qd]















































































