Iran: Trump chỉ cần gọi cho Israel là chấm dứt được cuộc chiến

TEHRAN, Iran (NV) – Ngoại giao với Iran có thể “dễ dàng” khởi đầu lại nếu ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ra lệnh giới lãnh đạo Israel dừng không kích Iran, giới chức cao cấp Iran nói với CNN hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu.

“Iran tin vào đối thoại dân sự,” ông Majid Farahani, giới chức của tổng thống Iran, cho hay. “Trực tiếp hay không trực tiếp không quan trọng.”

Nhân viên công lực đứng giữa đống đổ nát tại hiện trường vụ không kích của Iran ở Beit She’an, gần Tabariyeh, Israel, hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Sáu. (Hình: Michael Giladi/Middle East Images/AFP via Getty Images)

“Tổng Thống Trump chỉ cần gọi điện thoại cho Israel là có thể dễ dàng chấm dứt cuộc chiến,” ông Farahani cho biết, đồng thời nhắc lại rằng Iran sẽ không đàm phán trong khi Israel vẫn tấn công Iran.

Ông Farahani tuyên bố Iran không chấp nhận bỏ chương trình nguyên tử mà nước này khẳng định là chỉ để sản xuất năng lượng, nhưng ông nói Iran có thể nhượng bộ.

“Có thể giảm bớt nhưng chúng tôi không bỏ,” ông nhấn mạnh.

Mấy ngày gần đây, một số cường quốc Âu Châu cùng với Mỹ và Israel kêu gọi cấm Iran làm giàu uranium – vốn là vấn đề chính trong cuộc tranh cãi về chương trình nguyên tử Iran.

Pháp công bố “lập trường rõ ràng là Iran không được làm giàu uranium,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp nói với CNN hôm Thứ Sáu.

Iran cho hay họ cần làm giàu uranium vì mục đích ôn hòa, nhưng cũng sản xuất nhiều uranium gần tới cấp độ có thể chế tạo vũ khí.

Trong tuần này, Tổng Thống Trump cho biết đang có “nhiều cơ hội” để Mỹ đàm phán với Iran nên ông muốn chờ thêm hai tuần mới quyết định tấn công nước này hay không.

Hôm Thứ Sáu, Iran và ba cường quốc Âu Châu – Anh, Pháp, Đức – cùng với ngoại trưởng Liên Âu hội đàm ở Geneva, Thụy Sĩ, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Trong khi đó, Israel và Iran tiếp tục không kích qua lại hôm Thứ Bảy, ngày thứ chín liên tiếp kể từ khi chiến sự bùng nổ, theo BBC.

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở tỉnh Khuzestan của Iran, theo báo chí nhà nước Iran, trong khi Israel loan báo họ đang gia tăng không kích “cơ sở hạ tầng quân sự” ở Tây Nam Iran.

Tính tới Thứ Bảy, Iran có hơn 400 người thiệt mạng và 3,056 người bị thương kể từ khi Israel mở chiến dịch không kích hôm Thứ Sáu tuần trước, theo phát ngôn viên Bộ Y Tế Iran.

Bên phía Israel, nước này công bố ám sát được ông Saaed Izadi, chỉ huy cao cấp Iran, trong cuộc không kích vào căn nhà ở thành phố Qom. Israel khẳng định tiêu diệt ông Izadi là “điểm chính” trong cuộc xung đột này, cho hay ông này tham gia lên kế hoạch cho Hamas tấn công Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023.

Israel cũng xác nhận, tính tới Thứ Bảy, nước này có 25 người thiệt mạng và hơn 2,500 người bị thương do Iran không kích. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT