GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Israel và Iran giao tranh ác liệt hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, ngày thứ tám liên tiếp, trong đó hỏa tiễn Iran đánh trúng thành phố của Israel, còn chiến đấu cơ của Israel tấn công địa điểm quân sự và nguyên tử khắp Iran, theo Newsweek.
Hỏa tiễn Iran bắn trúng hai thành phố Beersheba và Haifa của Israel, làm ít nhất 23 người bị thương và một nhà thờ Do Thái và nhiều tòa nhà bị hư hại. Một phụ nữ thiệt mạng vì lên cơn đau tim ở nơi tạm trú trong lúc còi báo động không kích vang lên ở Bắc Israel.

Trong khi đó, chiến đấu cơ Israel không kích hàng loạt thành phố Iran, gồm Tehran, Tabriz, Kermanshah, và Rasht, trúng cơ sở hỏa tiễn và nguyên tử.
Giao tranh gia tăng thậm chí giữa lúc nhà ngoại giao Iran và Âu Châu đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ, nhằm cố gắng xoa dịu tình hình nhưng bất thành.
Kết thúc cuộc đàm phán, hai bên không đạt được thỏa thuận nào về chương trình nguyên tử Iran. Theo nguồn tin Iran biết cuộc đàm phán, được CNN trích dẫn, cuộc họp khởi đầu căng thẳng, cả hai bên cáo buộc qua lại về những sự kiện cũ cũng như việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử năm 2015.
Tuy nhiên, bầu không khí thay đổi sau giờ nghỉ, và nguồn tin nêu trên cho hay phần sau cuộc đàm phán “tích cực hơn nhiều.” Bất chấp điều đó, Iran khăng khăng giữ lập trường về làm giàu uranium, tuyên bố đó là lằn ranh đỏ không thể thương lượng.
Cuộc đàm phán ở Geneva hôm Thứ Sáu là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa Iran với nhóm E3 – gồm Pháp, Đức, Anh – kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Iran bùng nổ Thứ Sáu tuần trước.
Thông tấn xã nhà nước Iran IRNA đưa tin cuộc đàm phán diễn ra “tôn trọng và nghiêm túc” và bao gồm quan điểm của “tất cả các bên,” theo CNN. Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng rưỡi, IRNA thêm.
Phái đoàn Iran tuyên bố với phía Âu Châu rằng nước này chỉ đàm phán với Mỹ về nguyên tử nếu Israel dừng tấn công Iran, theo CNN. Nhưng hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ lưu ý “rất khó” kêu gọi Israel dừng không kích.
Trong buổi họp báo ở Geneva hôm Thứ Sáu trước khi đàm phán, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, khẳng định chương trình nguyên tử của nước này hoàn toàn ôn hòa và tuân thủ quy định của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA).
Cuộc đàm phán hôm Thứ Sáu diễn ra sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố chờ hai tuần để đàm phán rồi mới quyết định ra lệnh quân đội Mỹ tấn công Iran hay không. (Th.Long) [qd]

















































































