Những phim bị lỡ hẹn đề cử Oscar phim xuất sắc nhất

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Thập niên 2010 có những phim tuyệt vời nhưng bị lỡ hẹn được đề cử nhận Oscar phim xuất sắc nhất.

Michael B. Jordan (phải) và Sylvester Stallone trong “Creed.” (Hình: Facebook Creed)

Danh sách ứng cử viên Oscar phim xuất sắc nhất thường gây ra nhiều tranh cãi mỗi năm, với người hâm mộ thường thảo luận về phim nào đáng được đề cử. Trong khi đó, Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) thường bị chỉ trích vì chỉ tập trung vào một số thể loại và đề cử những phim theo đúng các tiêu chuẩn mỗi năm.

Điều đó làm họ bỏ qua những phim không chỉ đáng lẽ nên được đề cử, mà còn đáng đoạt giải Oscar phim xuất sắc nhất của năm.

Creed

Dòng phim quyền Anh “Rocky” không ai ngờ sẽ quay lại màn ảnh, nhưng vào năm 2015 quay lại vô cùng ngoạn mục và “đánh gục” nhiều khán giả với phần mới nhất là “Creed” vô cùng xứng đáng được đề cử Oscar phim xuất sắc nhất.

Phim đưa khán giả theo câu chuyện của võ sĩ trẻ tuổi Adonis Creed, con trai của nhân vật Apollo Creed được yêu quý trong dòng phim “Rocky.” Anh muốn tìm được danh vọng trên võ đài sau khi gặp nhiều vấn đề trong thời niên thiếu và quyết định tìm đến võ sĩ Rocky Balboa để được ông huấn luyện.

Ông Balboa từng là đối thủ và người bạn thân thiết của võ sĩ Apollo Creed, nên không ai thích hợp để huấn luyện cho con trai ông, và ông giúp võ sĩ trẻ Adonis Creed đánh bại nhiều đối thủ, cũng như học được nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống.

Tài tử Michael B. Jordan vô cùng xuất sắc trong vai Adonis Creed, đầy nhiệt huyết và đầy cảm xúc trong mọi cảnh, còn tài tử gạo cội Sylvester Stallone lần nữa chinh phục khán giả trong vai Rocky Balboa. Diễn xuất đó kết hợp với nội dung xuất sắc và những trận đấu đầy gay cấn làm “Creed” thổi một sức sống mới vào dòng phim quyền Anh đang bị chìm vào quên lãng là “Rocky.”

Trong những năm gần đây, một số dòng phim được đề cử nhận Oscar phim xuất sắc nhất như “Top Gun: Maverick” và “Mad Max: Fury Road,” nên nếu phần đầu của “Creed” công chiếu trong thập niên 2020 chắc chắn sẽ được đề cử.

Greta Gerwig trong “Frances Ha.” (Hình: Facebook Frances Ha)

Frances Ha

Nữ đạo diễn Greta Gerwig chỉ có ba phim trong sự nghiệp, nhưng phim nào cũng được đề cử nhận giải Oscar phim xuất sắc nhất. Một phim bà không làm đạo diễn mà đóng vai chính và đồng viết kịch bản là “Frances Ha” của năm 2012 tuy rất đáng xem mà lại không được đề cử như các phim do bà đứng sau ống kính.

Phim đưa khán giả theo câu chuyện của một nữ vũ công trẻ ở New York, không có nhà ở đàng hoàng và đang học nghề trong một công ty. Tuy không phải là vũ công thật thụ, nhưng cô vẫn liều lĩnh và sẵn sàng học hết mọi thứ để đạt được mơ ước tuy khả năng thành công rất thấp.

Qua ngòi bút của bà Gerwig cùng với nhà soạn kịch bản và đạo diễn Noah Baumbach, “Frances Ha” thể hiện một câu chuyện về sự trưởng thành của một phụ nữ trong độ tuổi 20 đang tìm chỗ đứng trong thế giới. Diễn xuất của bà Gerwig làm nhiều khán giả trẻ cảm thấy có người hiểu được những gì họ đang trải qua.

“Frances Ha” là một câu chuyện ấm lòng, hài hước và đầy tính thực tế, nên vô cùng xứng đáng được đề cử nhận giải Oscar phim xuất sắc nhất như những phim khác của đạo diễn Greta Gerwig.

Oscar Isaac trong “Inside Llewyn Davis.” (Hình: Facebook Inside Llewyn Davis)

Inside Llewyn Davis

Một phim hài kịch đen công chiếu trong thập niên 2010 không thể bỏ qua mà không được đề cử nhận Oscar phim xuất sắc nhất là “Inside Llewyn Davis” chiếu năm 2013.

Phim có bối cảnh ở New York vào năm 1961, và có tài tử Oscar Isaac đóng vai chính Llewyn Davis, một ca sĩ đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Trong tay chỉ có cây đàn guitar, anh phải đối mặt với nhiều thử thách để thành công trong giới âm nhạc, nhưng thành công vẫn còn xa vời.

Nhờ lòng tốt của bạn bè và nhiều người xa lạ, anh Davis phải đi từ khu Greenwich Village ở New York đến một câu lạc bộ ở Chicago để gặp một người có thế lực trong giới âm nhạc và có thể giúp anh tìm được cơ hội mình đang thèm khát.

“Inside Llewyn Davis” là phim hài kịch đen được đánh giá rất cao và là một phim phải xem với sự dẫn dắt của hai anh em đạo diễn lừng danh Joel và Ethan Coen. Tác phẩm này thể hiện độc đáo sự hài hước kết hợp với buồn rầu, còn đưa khán giả qua nhiều cảm xúc của con người. Với cách thể hiện như vậy, nhưng phim này không được đề cử nhận giải Oscar phim xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “Inside Llewyn Davis” đang được nhiều người xem lại và được khen ngợi là một trong những phim hay nhất của thế kỷ 21.

Một cảnh trong “Portrait of a Lady on Fire.” (Hình: Facebook Portrait of a Lady on Fire)

Portrait of a Lady on Fire

Một tác phẩm bị chính quốc gia sản xuất không đưa ra ứng cử nhận giải Oscar mà ai cũng khen ngợi là “Portrait of a Lady on Fire” của Pháp, công chiếu vào năm 2019, nhưng vô cùng xứng đáng vì giành được rất nhiều giải thưởng tại các đại hội phim khắp thế giới.

Phim chính kịch cổ trang này có bối cảnh ở Pháp vào năm 1770, nói về câu chuyện của một nữ họa sĩ có tên Marianne. Cô được mời vẽ chân dung của Heloise, một phụ nữ mới ra khỏi tu viện và sắp lấy chồng. Cô Marianne phải bí mật đi theo Heloise để vẽ chân dung của cô, và mỗi ngày phải làm điều đó.

Từng cảnh trong “Portrait of a Lady on Fire” đầy lãng mạn và được thể hiện như một bức tranh sơn dầu của thế kỷ 18. Nữ đạo diễn Celine Sciamma còn dùng cảnh biển và quay nhiều chân dung để tạo thêm sự lãng mạn

“Portrait of a Lady on Fire” tuy tìm được rất nhiều thành công, nhưng không được Pháp đưa ra tranh giải Oscar phim ngoại ngữ xuất sắc nhất của năm 2019, mà đưa “Les Miserables” ra tranh giải.

Tác phẩm đoạt giải phim ngoại ngữ xuất sắc nhất của năm đó là “Parasite” của Nàm Hàn, còn giành luôn cả giải Oscar phim xuất sắc nhất và là phim ngoại ngữ đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó. Nếu được Pháp đưa ra tranh giải Oscar, “Portrait of a Lady on Fire” có thể là một ứng cử viên sáng giá của năm 2019.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” với nét vẽ vô cùng độc đáo. (Hình: Facebook Spider-Verse)

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Một phim hoạt họa chinh phục hàng triệu khán giả qua nội dung, diễn xuất và nét vẽ độc đáo là “Spider-Man: Into the Spider-Verse” chiếu năm 2018, tuy đoạt giải Oscar phim hoạt họa, nhưng cũng đáng được đề cử phim xuất sắc nhất.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” là bộ phim hoạt họa về một thế giới có nhiều nhân vật người nhện “Spider-Man.” Nhân vật chính của phim này là thiếu niên Mỹ gốc Phi Châu Miles Morales bị một con nhện cắn và có được sức mạnh của loài nhện.

Thiếu niên này phải đối mặt với nhiều thế lực nguy hiểm sau khi làm một người hùng trong thế giới của mình mất mạng. Miles phải nhờ nhiều Người Nhện đến từ thế giới hay những dòng thời gian khác giúp đỡ mình trong nhiệm vụ và hướng dẫn anh cách trở thành một anh hùng.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” có nét vẽ hình 3D kết hợp với những nét bút chì rất độc đáo, dùng nét vẽ đó để thể hiện một tác phẩm nói về tuổi trưởng thành và trách nhiệm, thêm vào đó là văn hóa nhạc hip-hop giúp phim hoạt họa này có nhiều màu sắc sống động hơn. Điều đó giúp tác phẩm này đoạt giải Oscar phim hoạt họa xuất sắc nhất.

Trong nhiều năm, chỉ có vài phim hoạt họa được đề cử nhận giải Oscar phim xuất sắc như “Beauty and the Beast” của năm 1991 và “Toy Story 3” của năm 2010 vì hay đến mức ai cũng có thể xem được.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” tuy là phim hoạt họa siêu anh hùng của Marvel, nhưng nội dung rất hay và có cách thể hiện như chưa từng thấy, lại thay đổi cách Hollywood nhìn vào tiềm năng của phim hoạt họa. Điều đó làm tác phẩm này vô cùng xứng đáng được đề cử giải Oscar phim xuất sắc nhất. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: l[email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT