HUẾ, Việt Nam (NV) – Để kiểm kê, giải tỏa mặt bằng khu vực di tích, mặc dù chưa có sự cho phép của người thân, cơ quan hữu trách thành phố Huế đã dùng cọc gỗ có ghi số đóng lên hàng ngàn ngôi mộ như yểm bùa, khiến công luận bất bình.
Phản ảnh với báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Tám, người dân ở thành phố Huế cho biết họ rất tức giận về việc mộ phần người thân nằm ở nghĩa trang sau lưng chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, bỗng dưng bị giới chức cắm cọc gỗ một cách thô bạo.

Theo đó, khu nghĩa trang này được người dân chôn cất người thân từ lâu, nay nhiều người đến thăm mộ thì bất ngờ phát hiện trên những nấm mộ xuất hiện cọc gỗ đánh dấu số thứ tự, có mộ bị đóng trước hoặc sau bia, có mộ bị cắm ngay vị trí thắp hương, thậm chí có mộ bị đóng cọc ngay giữa đỉnh thẳng lên bên trên trông như bị trấn yểm.
Ông Trần Hữu Quả, người dân sống trong khu nghĩa trang, cho biết sự việc trên xảy ra gần một tuần nay.
“Họ đi đông lắm, làm việc liên tục trong mấy ngày, vừa phát quang vừa đóng cọc,” ông Quả nói với báo Dân Trí.
Bà Thái Kim Lan, giáo sư tiến sĩ Triết Học, có mộ người thân chôn ở khu nghĩa trang này bất bình nói với báo đài trong nước, rằng “những cọc gỗ ấy như cắm thẳng vào trái tim tôi.”
Theo đó, trong một lần viếng thăm mộ người thân, bà Lan bàng hoàng phát hiện khu mộ của gia đình bà bị cắm cọc ngay trên phần mộ.
Bà Lan cũng cho biết dù là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng gia đình bà chưa hề nghe bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc cắm cọc tiêu đánh dấu địa giới để phục vụ giải tỏa mặt bằng cho một dự án nào.
“Bàng hoàng và không thể chấp nhận được. Nhìn những cọc gỗ thô thiển cắm trên những mộ phần ấy tôi đau đớn vô cùng,” bà Lan nói.
Theo bà Lan, mộ chí là nơi linh thiêng, được người dân Việt Nam xem trọng, thờ cúng từ bao đời nay. Việc cắm cọc trên mộ là không nên, bất kể vì mục đích gì.

Nói với báo Dân Trí, ông Đồng Sỹ Toàn, chủ tịch phường Kim Long, thành phố Huế, cho biết việc cắm cọc tiêu ở khu nghĩa trang sau lưng chùa Thiên Mụ nhằm để di dời, giải tỏa mặt bằng cho dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” tại di tích Văn Miếu-Võ Miếu.
Ông Toàn cho rằng, việc cắm cọc lên mộ là do người của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Khu Vực 1, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế thực hiện.
“Họ làm ẩu quá! Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã trao đổi lại với họ và đề nghị khắc phục việc này,” ông Toàn cho biết.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực 1, thừa nhận việc cắm cọc lên các phần mộ là do nhân viên của ban thực hiện.
“Chúng tôi sẽ họp kiểm điểm những người có liên quan trong việc này,” ông Tuấn xoa dịu công luận. (Tr.N) [qd]















































































