Mỹ tiếp tục tấn công một tàu nghi chở ma túy từ Venezuela, 3 người chết

CARACAS, Venezuela (NV) – Hôm Thứ Hai, 15 Tháng Chín, Tổng Thống Donald Trump ban hành mệnh lệnh phát động một cuộc tấn công quân sự nhắm vào một con tàu sau khi quả quyết rằng con tàu đang tuồn ma túy bất hợp pháp từ Venezuela qua Mỹ. Trump nói trước các ký giả rằng chiến dịch quân sự làm ba người tử nạn và làm “hàng loạt bịch cocaine và fentanyl cỡ lớn” trôi nổi giữa đại dương.

“Cuộc tấn công tiêu diệt được 3 kẻ khủng bố,” Trump viết trên mạng xã hội. “Quân Lực Hoa Kỳ không chịu thương vong trong cuộc tấn công. Hãy nghe cho rõ đây, nếu tuồn ma túy vào nước Mỹ hòng tước đoạt mạng sống người dân thì các người có chạy đằng trời cũng không thoát!”

Trong vòng chưa đầy hai tuần, đây là lần thứ hai Hoa Kỳ phát động chiến dịch tấn công tương tự, dường như bằng cách sử dụng võ lực quân sự gây chết người chưa từng có tiền lệ trong việc chống lại một tổ chức tội phạm. Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ dựa vào Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ USCG và lực lượng thực thi công lực để bố ráp tàu thuyền rồi kiểm tra, tương tự như diễn tiến hôm Thứ Sáu.

Hình ảnh do Tổng Thống Donald Trump công bố ghi nhận chiếc tàu Venezuela trúng hỏa lực Hoa Kỳ. (Hình: Donald J. Trump/Truth Social)

Nhưng đầu năm nay, Trump nhấn mạnh rằng phải xếp các băng đảng ma túy vào cùng nhóm pháp lý với các tổ chức khủng bố ngoại quốc, từ đó cho phép lực lượng quân sự có sức sát thương được luật pháp bảo hộ tham gia ngăn chặn đợt tấn công võ trang có thể nhắm vào người Mỹ trong tương lai.

Giới chỉ trích chính quyền Trump chất vấn hành động nhân danh pháp lý cũng như liệu điều này có dẫn tới tội ác chiến tranh hay không. Mặc dù những lời phản đối phần lớn đến từ Đảng Dân Chủ, nhưng Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa Kentucky Rand Paul cho biết ông cũng không đồng tình với Phó Tổng Thống J.D. Vance rằng việc điều động quân đội cho chiến dịch Venezuela là một hành động nhân danh công lý.

Vẫn chưa rõ địa điểm hoặc cách thức tấn công con thuyền trong trường hợp mới nhất và liệu máy bay không người lái có được điều động hay không. Một đoạn phim Trump đăng lên mạng xã hội cho thấy một con thuyền cỡ nhỏ lắc lư trên mặt biển trước khi bị tấn công, tạo ra một đám khói đen.

Bộ Tư Lệnh Miền Nam Hoa Kỳ SOUTHCOM, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự trong khu vực, chuyển các câu hỏi cho Tòa Bạch Ốc, nhưng nơi này vẫn chưa lập tức hồi âm.

Trump nói trước các ký giả rằng vụ tấn công xảy ra ở hải phận quốc tế và quả quyết “chúng tôi có bằng cớ” cho thấy con tàu đang chở ma túy nhờ số hàng hóa trôi lềnh bềnh trên biển.

Trump cũng cho biết trong số các bằng cớ còn có “một bản ghi hình” cho thấy hành vi sai trái, nhưng không cung cấp chi tiết hành vi hay nội dung bản ghi hình.

“Chúng tôi ghi hình rất cẩn mật vì chúng tôi biết thế nào các vị cũng sẽ chất vấn. Chúng tôi rất cẩn thận,” Trump nói.

Hôm 2 Tháng Chín, Trump tuyên bố quân đội tấn công một con tàu làm 11 người trên tàu thiệt mạng. Trump quả quyết công tàu này chở “một khối lượng ma túy lớn” và được các thành viên băng đảng Nam Mỹ Tren de Aragua điều khiển.

Trump cũng quả quyết con tàu đang tiến về phía Hoa Kỳ, mặc dù dường như có nhiều nghi vấn xung quanh kế hoạch của con tàu. Con tàu đổi hướng và quay lại bờ biển trước khi bị tấn công, theo một nguồn tin thông thạo vấn đề. The New York Times và Wall Street Journal là hai ấn phẩm đầu tiên đưa tin về chi tiết này vào tuần trước.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm Thứ Năm tuần trước, Bộ Trưởng Nội Vụ Venezuela, Diosdado Cabello cho biết không hề có thành viên thủy thủ đoàn nào thuộc Tren de Aragua hoặc những kẻ buôn bán ma túy.

Trong một trường hợp khác hôm 12 Tháng Chín, lực lượng Hoa Kỳ kiểm tra một thuyền ngư phủ dân sự. Một viên chức Hoa Kỳ nói với ABC News rằng lực lượng USCG đồn trú trên khu trục hạm USS Jason Dunham thuộc Hải Quân Hoa Kỳ đã lục soát con tàu để tìm ma túy sau khi nhận được tin báo nhưng không phát giác ra lô hàng nào.

Trump giám sát việc tăng cường quân đội trong khu vực, với tám chiến hạm ​​Hải Quân và 10 chiến đấu cơ F-35 phân bổ cho SOUTHCOM, các nguồn tin cho biết. Theo một số hình ảnh do Reuters công bố, ít nhất một máy bay không người lái có võ khí MQ-9 Reaper cũng xuất hiện tại một phi trường dân sự ở Puerto Rico.

Chính quyền Trump chưa đưa ra lý do pháp lý cho chiến dịch quân sự hôm 2 Tháng Chín, mặc dù các viên chức đã đưa các băng đảng này vào danh sách tổ chức khủng bố.

Khi được Newsmax phỏng vấn, cố vấn chống khủng bố cho Trump, Sebastian Gorka, cho biết các băng đảng ma túy đã tuyên chiến với Hoa Kỳ, và đó là lý do Trump quyết định coi họ là khủng bố. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT