Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhiều cư dân California có bảo hiểm Medi-Cal, nhưng không biết họ được sử dụng các dịch vụ khám răng và khám mắt để giúp nhiều gia đình khỏe mạnh. Vì vậy, Bộ Tế California (DHCS) tổ chức một cuộc họp với Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười, để nói về những vấn đề này.

Tuy nhiều cư dân có bảo hiểm toàn phần để đi khám sức khỏe, khám răng, và khám mắt thường xuyên, nhưng chỉ có khoảng 20% người sử dụng Medi-Cal tận dụng các dịch vụ làm răng.
Những dịch vụ đó không chỉ là khám thường lệ, mà còn giúp họ đề phòng các vấn đề như sâu răng hay nhiễm trùng răng, hoặc là các vấn đề về thị giác có thể ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống hằng ngày.
Cuộc họp có sự tham dự của một số lãnh đạo của DHCS để nói về những dịch vụ y tế mà người có Medi-Cal thường không tận dụng và những cách để họ biết về các dịch vụ đó, trong đó có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.
Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Donny Shiu, giám đốc chương trình thị giác của DHCS, cho biết khám mắt là một phúc lợi quan trọng của Medi-Cal mà ít người sử dụng trong khi có nhiều lợi ích. Khám mắt có thể giúp bác sĩ phát hiện các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao áp huyết, và rối loạn tâm lý có thể làm bệnh nhân phải đi chăm sóc lâu dài.
Ông cho hay những phúc lợi về khám mắt cho người lớn đã được phục hồi, trong đó có cả tiền làm mắt kính từng bị giới hạn hơn một thập niên. Medi-Cal còn có cả khám mắt tổng quát, làm mắt kính (kính đọc sách, kính cho lái xe, và kính hai tròng) miễn phí, và còn có cả khám mắt chuyên sâu và làm mắt nhân tạo.
Thành viên của Medi-Cal có thể trực tiếp sử dụng các dịch vụ về thị giác mà không cần phải tìm người giới thiệu đến những nơi cung cấp ở địa phương. Các kế hoạch bảo hiểm của họ có nhiều thông tin quan trọng, và cư dân còn có thể vào trang web của DHCS hoặc gọi số điện thoại (800) 541-5555 để được trợ giúp các thông tin.

Diễn giả thứ hai là bà Dana Durham, giám đốc chương trình khám răng của DHCS, cho biết cư dân tự động được nhận phúc lợi về răng sau khi nhận được Medi-Cal, với trẻ em dưới 21 tuổi luôn có bảo hiểm răng, và bảo hiểm răng của người lớn được phục hồi vào năm 2018.
Theo bà Durham, các dịch vụ mà thành viên có thể nhận được gồm có khám răng, làm sạch răng, chụp X-ray, trám răng, và niềng răng cho trẻ em, cũng như các dịch vụ răng khẩn cấp miễn phí.
Từ ngày 1 Tháng Bảy, 2026, những người từ 19 tuổi trở lên, không mang thai và trong tình trạng di trú như không có giấy tờ hay có thẻ xanh dưới năm năm chỉ nhận được dịch vụ khám răng khẩn cấp. Trong khi đó, trẻ em và phụ nữ có thai sẽ nhận được phúc lợi về răng toàn phần bất kể tình trạng di trú.
Bà Durham còn cho biết California có nhiều nhân viên y tế giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các phúc lợi, giúp họ lấy hẹn và vượt qua rào cản ngôn ngữ, và các trở ngại về việc đi lại.
Theo bà, việc ít người ghi danh cho các dịch vụ khám răng có thể là vì cư dân không biết, sợ nha sĩ hay ít công ty cung cấp các dịch vụ đó. Tuy vậy, DHCS đang tìm cách giúp cư dân ghi danh dễ hơn và cải thiện điều phối nhiều hơn.
Bà còn nói, răng miệng là một phần quan trọng của sức khỏe vì có liên quan đến nhiều căn bệnh, như các bác sĩ có thể phát hiện bệnh mãn tính như tiểu đường nhờ nhìn vào nướu răng bị chảy máu.
Diễn giả cuối cùng là bà Eileen Espejo, giám đốc điều hành y tế của Children Now, nói về quan trọng của cả khám răng và khám mắt cho trẻ em. Bà cho biết sâu răng không được điều trị sẽ làm đau răng, làm trẻ em khó ngủ, khó ăn, không nói được, và khó tập trung khi đến trường. Sức khỏe răng miệng còn có thể làm trẻ em học kém, nghỉ học nhiều hơn, và tạo ra nhiều khó khăn về cảm xúc.

Vì vậy, bà kêu gọi phụ huynh nên tận dụng các dịch vụ của Medi-Cal để đề phòng những tình trạng nguy hiểm.
Bà Espejo còn nhấn mạnh quan trọng của lan truyền thông tin, như các bác sĩ nhi khoa nên được đào tạo để giúp đỡ phụ huynh về thông tin liên quan đến răng miệng của con cái vì họ đến gặp bác sĩ nhi khoa thường xuyên hơn đến nha sĩ. Trẻ em thuộc mọi tình trạng di trú sẽ nhận được các dịch vụ về răng và mắt của Medi-Cal, không như người lớn sẽ gặp một số giới hạn trong năm 2026.
Cuối cùng, bà nhấn mạnh các vấn đề về thị giác, cũng như răng miệng, sẽ ảnh hưởng đến học vấn và cuộc sống xã hội của trẻ em nếu không điều trị kịp thời. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]



























































