HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Mỹ đang chuẩn bị ký thỏa hiệp thương mại sau mấy tháng đàm phán, trong đó, một số sản phẩm mà Việt Nam xuất cảng được miễn trừ thuế quan.
Trang mạng của Bộ Công Thương CSVN đưa tin Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên có mặt ở thủ đô Washington ngày 10 Tháng Mười Một để đàm phán trực tiếp với Đại Diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer nhằm hoàn tất Hiệp định song phương về Thương Mại Đối Ứng.

Không có một chi tiết nào của cuộc đàm phán được nguồn tin trên tiết lộ mà chỉ nói rằng ông Greer “cũng phản hồi thẳng thắn và khá tích cực đối với một số đề nghị của Việt Nam.”
Theo hãng tin Reuters, một người được thuật lại nội dung cuộc đàm phán cho biết các cuộc thẩo luận chú trọng vào một số loại hàng hóa mà Việt Nam xuất cảng có thể được Mỹ cho miễn trừ thuế quan, chẳng hạn, cà phê. Đổi lại Việt Nam sẽ ưu đãi cho nhiều loại hàng hóa của Mỹ, chẳng hạn như xe hơi và các sản phẩm nông nghiệp.
Hà Nội mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ ra phán quyết về tính chất hợp pháp của biện pháp thuế quan đối ứng mà Tổng Thống Trump áp đặt với cả thế giới, có thể trong Tháng Mười Hai tới đây. Người cung cấp thông tin từ chối cho biết danh tính vì các tin tức không được phép phổ biến công khai. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể ra phán quyết vào bất cứ thời gian nào trước cuối năm nay cho đến giữa năm 2026.
Phía CSVN tỏ ý cho biết muốn đánh dấu việc ký kết thương mại Việt Nam-Mỹ bằng một cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Donald Trump và Tổng Bí Thư Tô Lâm. Trong khi ông Nguyễn Hồng Diên lo đàm phán ở Washington, ông Phó Thủ Tướng CSVN Bùi Thanh Sơn nói trong một hội nghị với giới công kỹ nghệ Mỹ ở Hà Nội ngày 12 Tháng Mười Một là đề nghị họ góp phần thúc đẩy cho cuộc gặp gỡ ấy.
Ông cũng kêu gọi họ tiếp tay vận động để chính phủ Mỹ công nhận nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế thị trường. Đồng thời yêu cầu Mỹ cho phép xuất cảng một số sản phẩm công nghệ cao, chẳng hạn chip bán dẫn tiên tiến đến Việt Nam.
Có mặt trong hội nghị tại Hà Nội, ông Michael DeSombre, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương của chính phủ Mỹ, nhắc nhở ràng một bản hiệp định thương mại cần phải được tái cân bằng sự trao đổi hàng hóa giữa đôi bên, một điều từng được Washington nêu lên nhiều lần với đối tác CSVN.
Năm 2024, Việt Nam thặng dư mậu dịch với Mỹ $123 tỷ nên đã bị đánh thuế quan đốii ứng đến 45%. Sau các cuộc điều đình, Wasington đồng ý giảm xuống còn 20% cho các loại sản phẩm của Việt Nam, nhưng những loại hàng cho Trung Quốc mượn đường trốn thuế sẽ bị đánh đến 40% thuế quan. Hà Nội đang cố gắng dàn xếp vấn đề này vì không có khả năng tự chủ nguyên vật liệu và bộ phận rời.
Chỉ trong 10 tháng đầu của năm 2025, Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại với Mỹ $111 tỷ với Mỹ. Đây là chỉ dấu dẫn đến một mức thâm thủng mậu dịch kỷ lục cho Mỹ nữa trong khi kêu gào “thương mại cân bằng và công bằng” để hai bên “cùng có lợi.”

Ngày 26 Tháng Mười, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thống Donald Trump bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, hai bên đã công bố “Tuyên bố chung Việt Nam và Mỹ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng” sau nhiều tháng đàm phán.
Theo Bộ Công Thương Hà Nội “Trong số các điều khoản chính của Hiệp Định Thương Mại Đối Ứng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại sắc lệnh hành pháp số 14257 ngày 2 Tháng Tư, 2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam.
Đồng thời, Mỹ sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ Lục III của sắc lệnh hành pháp số 14356 ngày 5 Tháng Chín, 2025 – “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” – để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.” (NTB)















































































