HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Duy Ngọc, bí thư Thành Ủy Hà Nội, “đệ tử ruột” của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, được đề nghị tặng “Huân Chương Quân Công” hạng nhất.
Báo Tin Tức hôm 12 Tháng Mười Hai đưa tin này và cho biết ông Ngọc “có thành tích đặc biệt xuất sắc” trong triển khai “Đề Án 06” (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia).

Cùng ngày, theo báo Lao Động, ông Ngọc được ông Tô Lâm trao “Huân Chương Độc Lập” hạng nhì.
Tin ông Ngọc sắp nhận thêm huân chương được công bố trong bối cảnh có tin đồn trên mạng xã hội cho rằng ông ta sẽ nắm ghế thủ tướng nhiệm kỳ khóa sau trong trường hợp ông Tô Lâm phải rút lui, như một cách cân bằng giữa phe công an và quân đội.
Hồi giữa Tháng Tám, ông Ngọc, khi đó còn tại vị ghế chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, được đề nghị trao “Huân Chương Lao Động” hạng nhất.
Tuy vậy, không rõ vì sao các báo trong nước đồng loạt gỡ bản này sau khi đăng tải.
Ông Nguyễn Duy Ngọc, 61 tuổi, người mang lon thượng tướng công an, là nhân vật được nhìn thấy luôn kề cận ông Tô Lâm trong các cuộc họp hoặc sự kiện, hay các chuyến công du ngoại quốc.
Ông Ngọc cũng được biết là đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm.
Trước vụ trao huân chương cho ông Nguyễn Duy Ngọc, liên tiếp có giới chức công an là đồng hương, “đệ tử” của Tô Lâm được lên lon hoặc bổ nhiệm ghế “ngon ăn hơn.”

Một trong số đó, ông Tô Ân Xô, trợ lý ông Tô Lâm, được cho lên lon thượng tướng như một phần thưởng cho sự trung thành của ông này sau nhiều năm.
Ông Ân Xô, một “đồ đệ” kỳ cựu của ông Tô Lâm, được bổ nhiệm ghế trợ lý tổng bí thư hồi đầu Tháng Chín năm ngoái.
Ông Tô Ân Xô, người từng làm phát ngôn viên Bộ Công An, được ghi nhận xuất hiện “như hình với bóng” cạnh ông Tô Lâm, trong các chuyến thăm địa phương hoặc đi thắp hương.
Một trường hợp khác gây tranh cãi gần đây là ông Mai Hoàng, 46 tuổi, giám đốc Công An TP.HCM, từ thiếu tướng lên trung tướng hồi trung tuần Tháng Bảy.
Đáng nói, ông Mai Hoàng chỉ mới được ông Tô Lâm âm thầm cho ghế giám đốc Công An TP.HCM hồi Tháng Sáu. Các báo được lệnh không đưa tin này để tránh cho thiên hạ dị nghị về “quan lộ thần tốc” của ông Mai Hoàng, một đồng hương khác của tổng bí thư. (N.H.K)[dt]















































































