Nói ‘phản động Tây Sơn,’ hướng dẫn viên ở Thanh Hóa bị cho ngưng việc

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một nữ hướng dẫn viên được nêu tên tắt là cô P., phụ trách tại Chính Điện Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa, bị cho ngưng việc sau khi một đoạn clip được lan truyền cho thấy cô nói rằng “phản động Tây Sơn về đây đốt phá…”

Theo báo Người Lao Động, Chính Điện Lam Kinh là công trình kiến trúc gỗ lim xanh lớn nhất Việt Nam, từng là nơi các đời vua nhà Lê thiết triều nghị bàn việc nước, nghỉ ngơi khi về bái yết tổ tiên.

Hướng dẫn viên được nêu tên tắt là cô P. trong đoạn video clip quay tại Chính Điện Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong đoạn clip gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội hôm 4 Tháng Giêng, cô P. mặc áo dài, thuyết minh trước một nhóm khách tham quan, quy kết “quân phản động Tây Sơn về đây đốt phá các chân tảng, cột đá của Chính Điện Lam Kinh…”

Theo báo VietNamNet cùng ngày, đoạn clip được quay từ mùa Hè năm 2024.

Cô P. được xác nhận là cán bộ Ban Quản Lý Di Tích Lịch Sử Lam Kinh, nay đổi tên thành Ban Quản Lý Di Sản Thành Nhà Hồ và Các Di Tích Trọng Điểm Tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan này cho rằng trong đoạn clip, cô P. “đã trình bày nội dung không đúng với kịch bản thuyết minh đã được phê duyệt, dẫn đến sự cố đáng tiếc.”

Sau khi cho cô P. ngưng việc, đại diện Ban Quản Lý Di Sản Thành Nhà Hồ hứa hẹn “chấn chỉnh toàn diện hoạt động thuyết minh, hướng dẫn tại di tích.”

Tuy vậy, dường như phần thuyết minh của cô P. nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội.

Facebooker Quang Phan ở Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Với người Lam Kinh thì Tây Sơn chính là phản động chứ là cái gì nữa? Tây Sơn ủi bỏ nhà Lê, làm quốc vương hợp pháp của Annam, Lê Duy Kỳ (Chiêu Thống) phải bôn tẩu tứ tung, chít [chết] nơi đất khách quê người để lại trái tim thắm đỏ. Với nhiều trí thức Bắc Hà, Tây Sơn chả qua là đám Cuồng Chiêm làm loạn Hạ trung. Hạ ở đây là Hoa Hạ tức là vùng đất văn hiến. Tây Sơn cũng tàn phá Lam Kinh. Thế thì không phải là phản động thì là cái gì nữa?”

Chính Điện Lam Kinh. (Hình: Người Lao Động)

Facebooker nêu trên cũng cho rằng việc nữ hướng dẫn viên bị Thanh Hóa cho ngưng việc là “tôn vinh một chiều nhà Tây Sơn” và “một lần nữa thủ tiêu ký ức vùng miền.”

Theo Wikipedia, nhân vật tạo lập Lam Kinh là Lê Thái Tổ. Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428) đánh đuổi giặc nhà Minh và lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Đông Kinh (Thăng Long), vua Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

Đồng thời nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh. Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 30 hécta, gồm những lăng phần, đền miếu… (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT