OAKLAND, California (NV) – Hệ thống đại học University of California (UC) vừa đạt một thành tích lịch sử, lần đầu tiên có hơn 300,000 sinh viên theo học, theo thông cáo báo chí do văn phòng chủ tịch hệ thống đưa ra hôm Thứ Năm, 8 Tháng Giêng.
Theo báo cáo, tính đến khóa học mùa Thu, 2025, có 301,093 sinh viên ghi danh, và đây là số lượng sinh viên lớn nhất của tất cả 10 trường trong hệ thống UC.

Trong số này, có hơn 200,000 sinh viên bậc cử nhân là cư dân California, và đây cũng là con số kỷ lục.
Cư dân California ghi danh học cử nhân tăng thêm 1,796 người so với năm trước đó, tiếp tục khuynh hướng gia tăng sau mỗi năm trong 10 năm qua.
Kể từ mùa Thu, 2021, sinh viên California học cử nhân tăng 5.9%, thêm vào 11,158 người.
Các giới chức UC nói rằng sự gia tăng đều đặn này cho thấy quyết tâm của hệ thống đối với giáo dục đại học và phù hợp với chính sách ngân sách của Thống Đốc Gavin Newsom và Quốc Hội California.
“Nhu cầu giáo dục đối với UC vẫn cao khắp tiểu bang,” thông cáo cho biết.
Cùng lúc đó, tỉ lệ sinh viên cử nhân ngoài tiểu bang giảm một chút, từ 15.8% xuống còn 15.6% năm nay.
Trong bốn năm qua, tỉ lệ sinh viên cử nhân ngoài tiểu bang giảm hơn 2%, theo UC.
“Những con số này phản ảnh quyết tâm của California đối với sự xuất sắc trong học tập, tiếp cận, và đổi mới,” ông James Milliken, chủ tịch UC, nói trong một tuyên bố. “Giá trị của tấm bằng đại học UC là rõ ràng. Đầu tư vào UC là đầu tư tốt nhất cho tương lai sinh viên chúng ta, lực lượng lao động của California, và nền kinh tế tiểu bang.”

Trong khi đó, số lượng sinh viên theo học cao học chỉ tăng nhẹ, thêm được 202 sinh viên, tương đương 0.3%, nhưng đây là năm thứ nhì liên tiếp con số này gia tăng.
Ngoài ra, sinh viên học các chương trình cao học thiết kế cho cư dân Mỹ, như Master of Arts (MA), Master of Science (MS), Master of Social Work (MSW), và Master of Public Administration (MPA), tăng đáng kể, 13.5%, trong khi sinh viên theo học chương trình tiến sĩ giảm 2.3% đối với tất cả các ngành học.
Số sinh viên UC gia tăng trong lúc hệ thống này phải đối diện với áp lực tài chính. Các giới chức UC cho biết những áp lực này là chi phí điều hành tăng, ngân sách tiểu bang bị trì hoãn, ngân sách liên bang bị cắt giảm, và những thách thức này có thể còn tiếp tục hiện hữu trong những năm tới.
Theo UC, hơn 400 ngân khoản dành cho nghiên cứu – khoảng $230 triệu – bị tạm ngưng hoặc chấm dứt, và quy định mới của chính quyền liên bang về giới hạn trong việc xin ngân quỹ đang tạo ra tình trạng không chắc chắn cho các nhà nghiên cứu khắp tiểu bang.
“Với số sinh viên theo học cao kỷ lục, cung cấp đầy đủ ngân sách tiểu bang và liên bang cho UC là rất quan trọng trong việc duy trì và hỗ trợ sinh viên để họ thành công,” thông báo của UC cho biết.
Thống kê đưa ra năm 2025 cho thấy 68% sinh viên UC tốt nghiệp cử nhân không bị nợ sinh viên, và nhiều sinh viên cao học thấy họ kiếm được nhiều tiền hơn một cách đáng kể trong các lĩnh vực kỹ thuật, giải trí, kỹ thuật sinh học, tài chính, và cố vấn.
“Tấm bằng đại học UC, được chứng minh là có giá trị, là tiêu chuẩn vàng đối với giáo dục đại học,” bà Han Mi Yoon-Wu, phó chủ tịch phụ trách tuyển sinh hệ thống UC, nói với đài truyền hình ABC10. “Số sinh viên theo học năm nay, UC một lần nữa cho thấy vai trò của hệ thống đại học này là đẩy mạnh sự năng động về kinh tế và xã hội cho tất cả cư dân California.”
Mười trường đại học trong hệ thống UC hiện nay là UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, UC Los Angeles, UC Merced, UC Riverside, UC San Diego, UC San Francisco, UC Santa Barbara, và UC Santa Cruz. (Đ.D.)



























































