Tham nhũng tại Việt Nam năm 2025 vẫn rất trầm trọng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tệ nạn tham nhũng của đám quan chức đảng viên CSVN vẫn rất trầm trọng dù những kẻ cầm đầu chế độ thời nào cũng cam kết trị tội “bất kể người đó là ai”.

Ngày Thứ Ba 10 Tháng Hai 2026, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI) công bố bản biểu đồ chỉ số “Nhận thức tham nhũng” (Corruption Perceptions Index – CPI) hàng năm mà thống kê nghiên cứu của họ mới nhất cho năm 2025 tại 182 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong vụ án ăn hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn, hơn 40 quan chức CSVN bị kết án tù hồi Tháng Bảy 2025. Vụ án này liên quan tới ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nên ông ta đã “xin thôi chức”, giữ thể diện cho đảng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Nhìn vào chỉ số biểu đồ đó, người ta thấy tình trạng tham nhũng hối lộ ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương vẫn rất trầm trọng, mà nói riêng khu vực 11 nước ASEAN trong đó có Việt Nam thì chẳng có gì để “hồ hởi phần khởi”. Trong đó, họ ghi nhận chỉ số tham nhũng tại Việt Nam với 41 điểm, xếp hạng 81 trên tổng số 182 nước và vùng lãnh thổ được nghiên cứu.

Tại ASEAN, nạn tham những ở khu vực này lại nhiều ít cách xa nhau một trời một vực. Singapore ít tham nhũng nhất, đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau Đan Mạch (Denmark) và Phần Lan (Finland). Nhưng nước Cam Bốt, bên cạnh phía tây nam của Việt Nam lại xếp hạng 163, tức tồi tệ nhất khu vực. Vụ án tập đoàn Prince Group của Chen Zhi (Trần Chí) lũng đoạn kinh tế xã hội nước này qua hệ thống sòng bài và lừa đảo quốc tế bị phơi bày, gián tiếp liên quan đến những kẻ quyền thế nhất, tệ hại đến thế nào.

Thứ hạng 81 năm 2025 của Việt Nam thì “khá hơn” tí xíu so với năm 2024 khi bị xếp hạng thứ 82, tức nhúc nhích được một điểm thì cũng gần như “vũ như cẩn”. Sáu năm trước tức năm 2020, bản chỉ số nhận thức tham nhũng của TI cho Việt Nam được 37 điểm và xếp hạng thứ 96 trên thế giới. Tệ nạn tham những tại nước này giảm bớt phần nào nhờ các chiến dịch “đốt lò” của ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng đưa ra các lệnh chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Trong một lần họp với 500 đại biểu toàn quốc về dự hội nghị chống tham nhũng giữa năm 2022, ông ta nói rằng “khi lò đã cháy thì củi tươi cũng cháy”, tức những quan tham quyền cao chức trọng, khéo giấu diếm tội lỗi cũng không thoát được.

Hai ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là những ông có chức tước cao nhất trong hệ thống đảng và nhà nước CSVN bị lôi xuống năm 2023 và 2024. Những ông này cũng từng thay mặt ông Trọng đả kích kịch liệt tệ nạn tham nhũng ở mọi cấp và đều lập lại khẩu hiệu chống tham nhũng “không có vùng cấm” tại nhiều cuộc họp.

Ngoài ba ông Phúc, Thưởng và Huệ, các ông phó thủ tướng, Bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh quân đội và công an, cũng như những cấp thấp hơn, tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh v.v… đã bị ném vào lò đốt tham nhũng trong những năm qua. Những vụ án tham nhũng tập thể lớn như “chuyến bay giải cứu” người chạy về Việt Nam trốn COVID-19, rồi quan chức các cấp toa rập với nhau ăn hối lộ để dùng “kít xét nghiệm COVID-19” dỏm của công ty Việt Á, vụ án liên quan lừa đảo của bà Trương Mỹ Lan là những vụ tiêu biểu.

Chỉ số nhận thức tham nhũng tại khu vực ASEAN của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế (TI) năm 2025. Việt Nam hạng 81. (Hình: TI)

Nó cho người ta thấy, ngoài mặt, chính những người lớn tiếng hô hào chống tham nhũng ở những cấp cao nhất của chế độ độc tài đảng trị CSVN, lại cũng là người ăn hối lộ của đám tài phiệt đỏ. Chỉ khi bị phanh phui, trở thành “đồng chí bị lộ” khi bị đồng đảng thuộc phe cánh khác hay muốn lấy lòng “chủ lò” thì khi ấy “quần chúng nhân dân” mới biết.

Các quan tham ngày một khôn ngoan hơn, không ăn hối lộ một mình để dễ bị lộ nên đã cấu kết với nhau thành một mạng lưới từ trên xuống dưới bao che cho nhau. Do vậy mới có những vụ án hàng chục ông bà ở các cấp bậc khác nhau trong đảng và nhà nước CSVN bị xét xử và kết án tập thể.

Khi được đồng đảng “nhất trí” rước ông ngồi lại cái ghế Tổng bí thư, ông Tô Lâm cam kết trước đại hội đảng ngày 23 Tháng Giêng vừa qua là “kiên trì, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” y như thời ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng bản kê khai tài sản hàng năm của đám đảng viên có chức có quyền thì lại không công khai để dân kiểm soát.

Với thứ hạng 81 của năm 2025, Việt Nam chứng tỏ vấn đề tham nhũng ở nước này vẫn còn rất nghiêm trọng, khó mà trừ diệt vì những lời tuyên truyền chống tham nhũng quyết liệt không đi đôi với minh bạch, công khai. Nói khác, nó chỉ là “đồng chí chưa bị lộ” xử tội “đồng chí bị lộ” mà thôi.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT