WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota) lãnh đạo phe đa số đảng Cộng Hòa Hạ Viện và Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) đã công bố thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần Bội Nội An (DHS) trong một tuyên bố đưa ra vào chiều Thứ Tư, 1 Tháng Tư.
NYTimes là cơ quan quan truyền thông đầu tin đưa tin này.

Thỏa thuận này có thể thực hiện ngay vào sáng mai, Thứ Năm.
Theo đó, thỏa thuận vừa thông qua đã khôi phục một dự luật ở Thượng Viện, đã được lưỡng đảng thông qua, nhưng Tổng Thống Trump cùng phe Cộng Hòa tại Hạ Viện từng bác bỏ vào tuần trước.
Kế hoạch này sẽ cấp ngân sách cho DHS trên đến hết ngày 30 Tháng Chín, nhưng lại không bao gồm khoản tiền dành cho các cơ quan đang thực thi chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump, là Cơ quan Thực thi Di trú (ICE) cùng một số bộ phận của Cơ Quan Tuần Tra Biên Giới (CBP.)
Phía Đảng Cộng Hòa cho biết, tiền lương của nhân viên ICE và CBP sẽ lấy từ nguồn ngân sách mà họ đã vận động thông qua Quốc Hội vào năm ngoái. Trong năm nay, Đảng Dân Chủ đã từ chối phê duyệt ngân sách chi tiêu cho các cơ quan này nếu không đi kèm những quy định hạn chế mới đối với hành vi ứng xử của các đặc vụ di trú liên bang.
“Trong những ngày tới, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện và Hạ Viện sẽ thực hiện chỉ đạo của tổng thống bằng cách cấp ngân sách đầy đủ cho toàn bộ Bộ Nội An, thông qua hai giai đoạn song song: phân bổ ngân sách và điều chỉnh ngân sách,” NYTimes trích một phần tuyên bố nêu rõ.
Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Trump, người vào tuần trước đã chỉ trích thỏa thuận tài trợ là “không phù hợp,” sẽ ký khi dự luật được đệ trình lên cho ông.
Theo NYTimes, thỏa thuận này thể hiện sự thay đổi quyết định một cách mạnh mẽ của tổng thống và các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện. Họ là những người đã lên án kế hoạch tài trợ đã được thông qua tại Thượng Viện tuần trước, với sự nhất trí tuyệt đối mà không cần ghi biên bản. Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa Hạ Viện đã mô tả kế hoạch như một “sự đầu hàng trước sự cản trở của đảng Dân Chủ.”
Chiều hôm nay, Thứ Tư, ông Trump đã ra tín hiệu về một thỏa thuận sắp đạt được khi ông đăng tải trên mạng xã hội yêu cầu các thành viên Đảng Cộng Hòa phải trình lên ông trước ngày 1 Tháng Sáu một đề nghị tài trợ cho chiến dịch trấn áp nhập cư của ông thông qua một quy trình ngân sách đặc biệt có thể tránh được sự cản trở của đảng Dân Chủ.
Quốc Hội sẽ có các phiên họp hình thức đặc biệt dự trù vào sáng sớm Thứ Năm.
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Đảng Dân Chủ-New York) – lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng Viện – đã ghi nhận sự đoàn kết của phe Dân Chủ là yếu tố buộc Cộng Hòa phải đưa ra thỏa hiệp.
“Trong suốt cuộc đấu tranh này, các thượng nghị sĩ Dân Chủ chưa bao giờ nao núng,” ông phát biểu trong một tuyên bố, vẫn theo NYTimes.
“Ngay từ đầu, lập trường của chúng tôi đã rất rõ ràng: Cấp ngân sách cho các nhu cầu an ninh thiết yếu, bảo vệ người dân Mỹ, và không cấp ‘chi phiếu trắng’ cho các hoạt động thực thi pháp luật thiếu thận trọng của ICE cũng như CBP.”
Hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba, nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA) bắt đầu nhận được lương trở lại sau hơn một tháng làm việc không lương. USA Today dẫn tin từ giới chức DHS, nơi giám sát TSA, cho hay.
Tin cũng cho hay hoạt động tại phi trường khắp nước Mỹ cũng gần như trở lại bình thường. Tuần trước, thời gian làm thủ tục an ninh ở một số phi trường lớn lên tới bốn tiếng, nhưng hôm Thứ Hai chỉ còn vài phút.
DHS đóng cửa từ khi ngân sách hết hạn hồi giữa Tháng Hai tới nay vì phía Dân Chủ và Cộng Hòa ở Thượng Viện bất đồng với nhau về cải tổ cơ quan này, khiến hàng ngàn nhân viên TSA làm việc không lương suốt hơn sáu tuần. Do đó, nhiều nhân viên bỏ ca hoặc bỏ việc hoàn toàn. (K.L)






























































