Đánh thuế tỷ phú ở California không phải là phương thuốc chữa bách bệnh

SACRAMENTO, California (NV) – Các nhà lập pháp Dân Chủ cấp tiến của Califonria đang kêu gọi đánh thuế các tỷ phú, và những đề nghị đó có thể gây ra nhiều nguy hiểm về kinh tế cho tiểu bang.

Theo báo mạng CalMatters hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, mục đích của các nhà lập pháp khi kêu gọi đánh thuế người giàu có là để đối phó với tình trạng liên bang cắt giảm bảo hiểm y tế Medi-Cal của tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp.

Nhiều người kêu gọi đánh thuế tỷ phú ở California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump ký đạo luật H.R.1 vào Tháng Bảy năm ngoái, làm Medi-Cal mất đến cả chục tỷ đô la. Điều đó làm nhiều nhà lập pháp cấp tiến và các nhà hoạt động y tế kêu gọi đánh thuế các tỷ phú nhiều hơn để bảo vệ những người có thể mất phúc lợi.

Bà Judy Mark, tổng giám đốc tổ chức Disability Voices United, nói với các nhà lập pháp California vào Tháng Giêng, cho biết họ không phải là người gây ra cắt giảm, nhưng trách nhiệm đang trong tay họ để tăng thu nhập cho tiểu bang.

Các nhà lập pháp đã giới thiệu ít nhất hai đề nghị để đánh thuế các tập đoàn, trong đó có một đề nghị để trực tiếp mang tiền về cho Medi-Cal. Trong khi đó, các nhà hoạt động y tế đang ủng hộ một dự luật đánh thuế tỷ phú gây tranh cãi để bù lại cho tiền từ liên bang bị cắt.

Tuy nhiên, các dự luật hay đề nghị đó sẽ gặp một vấn đề là có thể làm California thiếu hụt ngân sách nhiều hơn. Tiểu bang có thể thiếu hụt đến $30 tỷ trong tương lai, và đang gặp khó khăn để đối phó với cắt giảm từ liên bang.

Bà Keely Martin Bosler, cựu Bộ Trưởng Tài Chánh California, cho hay tìm cách lắp những chỗ thiếu hụt của Medi-Cal sẽ làm tiểu bang mất ngân sách nhiều hơn để giữ được phẩm chất của bảo hiểm.

California dự đoán thiếu hụt ngân sách bốn năm liên tiếp, sẽ thiếu hụt nhiều hơn trong tương lai vì chi phí ngày càng nhiều hơn thu nhập. Cho dù tiểu bang không bỏ ra đồng nào để bù lại những cắt giảm từ liên bang, ngân sách có thể thiếu hụt

Các nhà lập pháp Dân Chủ cắt giảm một số phúc lợi của Medi-Cal và còn không cho người nhập cư trái phép ghi danh vào năm ngoái để bù lại cho ngân sách thiếu $12 tỷ. Họ công nhận tiểu bang nên kết hợp những cách tăng thu nhập có thể thực hiện được với cắt giảm một số chương trình như Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp đề nghị.

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là tiểu bang sẽ không có nguồn thu nhập đáng kể nào mới trong năm nay.

Trong năm cuối của nhiệm kỳ thống đốc, ông Gavin Newsom phản đối các đề nghị đánh thuế người giàu có vì lo ngại sẽ làm họ ra khỏi California và mất những nguồn thuế cao. Để thông qua những dự luật thuế đó, tiểu bang phải có 2/3 số phiếu tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, khó có thể thông qua cho dù đảng Dân Chủ chiếm đa số và có đủ số phiếu.

Dân Biểu Damon Connolly cho biết dự luật của ông sẽ bắt các tập đoàn đa quốc gia trả thêm thuế, chứ không chỉ có thuế dựa theo thu nhập ở California vì họ có thể mở chi nhánh ở nước ngoài để không đóng thuế. Theo ông, dự luật đó có thể tạo ra $3 tỷ đến $4 tỷ cho tiểu bang mỗi năm, nhưng các tập đoàn có thể tìm cách khác để đóng ít thuế cho California hơn.

Dân Biểu Mia Bonta, chủ tịch Ủy Ban Y Tế Hạ Viện, giới thiệu dự luật đề nghị các doanh nghiệp có nhân viên dựa vào Medi-Cal đóng góp cho một quỹ để giúp bù vào ngân sách cho y tế khi bị liên bang cắt giảm, nhưng chưa nói rõ họ phải đóng bao nhiêu.

Các nghiệp đoàn y tế còn giới thiệu dự luật đánh thuế tỷ phú, bắt họ đóng thuế 5% một lần và dùng số tiền đó để bù lại cho thiếu hụt ngân sách y tế. Dự luật này sẽ tạo ra quỹ đặc biệt để không phải đưa tiền vào giáo dục và quỹ dự trữ. Những người ủng hộ cho biết dự luật có thể tạo ra $100 tỷ trong năm năm.

Cho dù thông qua được, những người phản đối cho rằng dự luật đó có thể bị kẹt ở tòa án vì bị các tỷ phú hay những tổ chức giáo dục kiện, vì có thể không theo đúng hiến pháp của tiểu bang về việc cung cấp tiền cho giáo dục.

Hơn 60% cư dân California ủng hộ đánh thuế những người giàu có nhất của tiểu bang, theo một khảo sát của Học Viện Chính Sách Công Cộng California.

Những nhà lập pháp cấp tiến cũng có suy nghĩ đó, nhưng khó thực hiện được vì một số nhà lập pháp Dân Chủ cho rằng đánh thuế cao sẽ làm những người giàu và đóng thuế nhiều nhất ra khỏi tiểu bang, nhất là khi California dựa nhiều vào thuế thu nhập của họ.

Dự luật đó cũng có thể làm nhiều doanh nghiệp và tỷ phú không muốn khai trương hay dọn đến California.

Một đề nghị khác cải cách đạo luật Prop. 13 về thuế tài sản. Theo đạo luật đó, thuế tài sản có mức tối đa là 2%, được thông qua vào năm 1978. Cải cách đạo luật đó sẽ gây ra nhiều tranh cãi chính trị gây gắt, và khó thông qua vì mọi thứ đang quá đắt đỏ với nhiều cư dân California. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT