Vance hoãn đi Thuỵ Sĩ ký kết thỏa thuận với Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống JD Vance hoãn chuyến đi Thụy Sĩ trong vai trò dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, khiến dư luận đặt ra câu hỏi về bước kế tiếp của thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, AP loan tin hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu.

Tòa Bạch Ốc nói phái đoàn do ông Vance dẫn đầu sẵn sàng khởi hành nhưng phải hoãn vì những khó khăn hậu cần trong tiến trình đàm phán. Thông báo được đưa ra sau khi Al-Mayadeen, một đài truyền hình vệ tinh toàn Ả Rập có liên hệ chính trị với Hezbollah, nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn, loan tin Iran trì hoãn việc gửi phái đoàn sang Thụy Sĩ vì các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon.

Phó Tổng Thống JD Vance tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Việc hoãn chuyến đi diễn ra sau khi Mỹ nói dỡ bỏ phong tỏa, cho phép các tàu dầu bắt đầu di chuyển tự do qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng tuyến hàng hải trọng yếu này đóng cửa. Tuy nhiên, thỏa thuận ban đầu đang bị chỉ trích gay gắt tại Mỹ, kể cả từ một số chính trị gia Cộng Hòa, vì họ lo ngại Tổng Thống Donald Trump nhượng bộ Iran quá nhiều, như giảm trừng phạt và khả năng lập quỹ tái thiết $300 tỷ.

Trước đó, Phó Tổng Thống Vance, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, lên tiếng bảo vệ thỏa thuận với lập luận rằng dù thỏa thuận có các nhượng bộ, Iran trước hết phải tuân thủ các yêu cầu của Mỹ. “Khi họ thực hiện các hành vi tốt, chúng ta có thể tăng cứu trợ kinh tế,” ông Vance nói. “Nếu họ giảm hành vi tốt, chúng ta có thể tắt nó đi.”

Trong cuộc họp báo, phó tổng thống nói ông không chắc thời điểm dự trù của chuyến đi Thụy Sĩ sau đó, và việc hoãn chuyến đi khiến lịch trình càng thêm mập mờ.

Ông Vance, người ban đầu từng nghi ngờ về việc Mỹ tham chiến với Iran, ngày càng trở thành gương mặt đại diện của chính quyền trong cuộc xung đột và công khai bảo vệ thỏa thuận.

Tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, phó tổng thống bác bỏ chỉ trích rằng cách chính quyền công bố thỏa thuận ban đầu gây rối rắm, nói rằng: “Tôi không nghĩ thông điệp công khai của chúng tôi là hỗn loạn.”

12.5 triệu thùng dầu đã đi qua Eo Biển Hormuz trong đêm Thứ Tư, và việc Mỹ nới lỏng phong tỏa Iran có nghĩa là Washington “giữ phần cam kết ban đầu của chúng ta trong thỏa thuận về mặt quân sự,” theo lời phó tổng thống Mỹ.

Ông Vance cũng đưa ra cảnh cáo mạnh mẽ đối với Israel, hiện đòi Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Iran và đã tấn công Hezbollah tại Lebanon trong suốt cuộc chiến, kể cả ngay trước khi thỏa thuận gia hạn ngưng bắn đạt được. Những cuộc tấn công đó làm phức tạp nỗ lực hòa bình với Iran.

Phó Tổng Thống Vance nói ông Trump “là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới còn thông cảm với Israel vào thời điểm này,” và nói thêm: “Và ông ấy lại là nguyên thủ quốc gia của siêu cường thế giới.” (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT