Không qua đấu thầu, Trump trao hợp đồng bạc triệu cho người đóng góp quỹ tranh cử

WASHINGTON (NV) — Dự án làm sạch hồ nước ở Đài Tưởng Niệm Lincoln trị giá cả triệu đô-la của chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ dư luận. 

Các báo cáo từ tạp chí Forbes, hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, phơi bày hàng loạt khuất tất trong việc phân phối hợp đồng chính phủ không qua đấu thầu công khai, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về chất lượng công trình khi mặt hồ nhanh chóng đóng rêu xanh và lớp sơn đáy bể bị bong tróc trên diện rộng.

Cảnh đóng rêu xanh trong hồ Đài Tưởng Niệm Lincoln sau khi được nạo vét và sơn lại với công ty có chủ đóng góp tranh cử cho Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Hồ sơ đấu thầu liên bang ghi nhận Cục Công Viên Quốc Gia (NPS) quyết định bỏ qua quy trình đấu thầu cạnh tranh minh bạch thông thường để trao thẳng hợp đồng trị giá $1.7 triệu cho công ty Greenwater Services có trụ sở tại Brookfield, Ohio. 

Cuộc điều tra độc lập cho thấy chủ doanh nghiệp này là Quỹ đầu tư J.J. Cafaro, do ông John J. Cafaro điều hành, đây là nhà tài trợ lớn của ông Trump và là hàng xóm thân cận tại câu lạc bộ tư nhân Mar-a-Lago ở Florida. 

Hồ sơ tranh cử phơi bày ông Cafaro từng đóng góp hơn $300,000 cho các ủy ban chính trị liên quan đến ông Trump, trong khi công ty Greenwater Services trước đó mới chỉ tiếp nhận duy nhất một hợp đồng liên bang nhỏ khác.

Đáng chú ý, dự án còn có sự cố vấn từ ông David Schutzenhofer, tổng quản lý câu lạc bộ golf của ông Trump tại Bedminster, New Jersey, người trực tiếp liên lạc với công ty Greenwater từ Tháng Một. 

Để hợp thức hóa việc né tránh luật đấu thầu dù có nhiều công ty chuyên môn khác bày tỏ sự quan tâm, NPS viện dẫn lý do “tình huống khẩn cấp” nhằm kịp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Song song đó, một hợp đồng không đấu thầu khác trị giá $14.7 triệu cũng giao cho công ty Atlantic Industrial Coatings từ Virginia để sơn lớp chống thấm màu xanh lên lòng bể.

Trái ngược hoàn toàn với những lời ca ngợi về cuộc tân trang hồ trị giá tổng cộng $14.2 triệu trên mạng xã hội Truth Social của tổng thống, thực tế tại công trình này mang lại một kết cục bẽ bàng. Chỉ vài ngày sau khi bơm nước, toàn bộ hồ nước mang tính biểu tượng này chuyển sang màu xanh lục đậm do rêu bùng phát mạnh mẽ thay vì sắc màu “Xanh Cờ Mỹ” (American-flag blue) mà ông Trump đích thân yêu cầu.

Để dọn dẹp “bãi chiến trường” này, các công nhân phải dùng máy hút rong rêu và đổ trực tiếp những thùng chất hóa học hydro peroxide (oxy già) nồng độ 12% xuống lòng hồ. Chính hành động chữa cháy vội vã này là nguyên nhân khiến các mảng sơn chống thấm màu xanh đậm tách rời khỏi đáy bê-tông, lột ra từng mảng lớn và nổi lềnh bềnh trên mặt nước rêu phong. Hình ảnh từ trên cao khắc họa một cảnh tượng hỗn độn như rìa hồ mang sắc xanh dương nhưng lòng hồ hoàn toàn là một màu xanh lá cây của rêu.

Trước những thất bại kỹ thuật rõ ràng này, giới chức chính quyền Tổng Thống Trump tìm cách đổ lỗi cho các nhiệm kỳ hành pháp tiền nhiệm về tình trạng rong rêu bùng phát. Tuy nhiên, họ không thể giải thích lý do tại sao một dự án triệu đô được quảng cáo rầm rộ lại thất bại thảm hại trong việc giải quyết một vấn đề căn bản trước mắt như vậy.

Trước đó, Quỹ Danh Lam Văn Hóa khởi kiện chính quyền ông Trump tại tòa án liên bang, chỉ trích việc sơn màu xanh là “hoàn toàn bất hợp pháp”. Các chuyên gia kiến trúc khẳng định thiết kế xám tối nguyên bản của hồ là lựa chọn có tính toán nhằm tạo ra ảo ảnh về độ sâu và độ phản chiếu trang nghiêm của tượng đài; việc nhuộm xanh biến di tích lịch sử này thành một “khu nghỉ dưỡng hoặc công viên giải trí” rẻ tiền. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT