HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Sau khi bàn bạc, ba ông ở xã An Lão, Hải Phòng, sử dụng xe cẩu đi lấy trộm các bộ phận của cầu đá cổ Đồng Tràng chở đi bán cho một người ở tỉnh Bắc Ninh.
Hôm 24 Tháng Sáu, Công An Hải Phòng đã bắt giữ ba nghi can Lương Đình Quý, Lê Văn Chi, cùng 35 tuổi, và Phú Văn Sáng, 37 tuổi, ở xã An Lão, Hải Phòng, về tội “trộm cắp tài sản.”

Theo báo VietNamNet, trước đó, khoảng 00 giờ 10 phút rạng sáng 16 Tháng Sáu, nghi can Quý lái xe cẩu của mình chở theo hai nghi can Chi và Sáng cùng đi đến vị trí cầu đá cổ Đồng Tràng ở phường Ái Quốc, Hải Phòng.
Sau đó, hai nghi can Chi và Phú sử dụng các dây đai buộc các bộ phận của cầu đá để nghi can Quý điều khiển cần cẩu nhấc bốn nhịp cầu của cầu đá, gồm 12 phiến đá mặt cầu (quá trình cẩu làm vỡ, gãy bốn phiến), bốn dầm ngang bằng đá tự nhiên (đá xanh đen) đặt lên thùng xe.
Khi hoàn tất, nhóm nghi can trên chở các bộ phận cầu đá vừa trộm được mang bán cho một người ở tỉnh Bắc Ninh với giá 115 triệu đồng ($4,367).
Tuy nhiên, khi vừa đưa trước tiền cọc và hẹn hôm sau trả tiền thì người mua đọc được thông tin đăng trên mạng xã hội về việc cầu đá cổ Đồng Tràng bị trộm. Kiểm tra số đá đã mua, ông này nhận ra đây là hiện vật của cây cầu và lập tức liên lạc yêu cầu trả lại.
Trong lúc nhận lại các phiến đá cổ không bán được, trên đường trở về, nhóm nghi can đã bàn bạc sẽ giữ lại những phiến đá còn đẹp để bán lấy tiền chia nhau, số còn lại sẽ đem vứt bỏ nhằm phi tang.

Đến khu vực chân cầu Thanh An, các nghi can dùng xe cẩu hạ nhiều phiến đá xuống khu vực ven sông. Riêng ba tấm đá mặt cầu cùng hai thanh dầm ngang còn nguyên vẹn được đưa đi cất giấu ven đường ở thôn Liễu Dinh, xã An Lão.
Sáng 17 Tháng Sáu, ông Trần Nam Duân, tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Xá 2, báo với công an về việc cầu đá cổ Đồng Tràng bị kẻ gian lấy trộm một số cấu kiện có giá trị.
Nhận tin báo, Công An Thành Phố Hải Phòng đã cho xác minh, điều tra và bắt giữ ba nghi can Quý, Chi, và Sáng, đồng thời thu hồi toàn bộ hiện vật bị trộm cắp.
Cầu đá Đồng Tràng được xây dựng từ thế kỷ 19, bắc qua sông Đồng Dựng đổ ra sông Hương. Cầu dài 13.5 mét, rộng 1.6 mét, có kiến trúc hình cầu vồng với chín nhịp, mỗi nhịp gồm bốn phiến đá xanh ghép lại. (Tr.N) [kn]























































































































