BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump rằng Bắc Kinh can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ, gọi những tuyên bố này là “hoàn toàn bịa đặt, vu khống ác ý” và đã được chứng minh là không có căn cứ, theo nhật báo South China Morning Post.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Lin Jian đưa ra phản ứng như trên sau bài diễn văn giờ vàng của Tổng Thống Trump tối Thứ Năm. Trong bài nói chuyện, ông Trump cáo buộc Trung Quốc thực hiện “vụ xâm phạm dữ kiện bầu cử lớn nhất trong lịch sử,” đồng thời gây ảnh hưởng lên các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo Mỹ để họ quay sang chống lại ông.

Tổng thống Mỹ còn tuyên bố Trung Quốc trả tiền cho các nhà báo Mỹ để viết những bài bất lợi cho chính quyền của ông trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, ông Trump lại không đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh các cáo buộc này.
Ông Lin nhắc lại nguyên tắc không can thiệp của Bắc Kinh, nói Trung Quốc không quan tâm đến việc xen vào công việc nội bộ của Mỹ và chưa từng thực hiện điều đó. Ông Lin cũng phản công rằng cộng đồng quốc tế biết rõ quốc gia nào thường xuyên can thiệp vào nội bộ nước khác, tiến hành giám sát chính phủ, doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới, đồng thời thu thập dữ kiện cá nhân trên quy mô lớn.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc yêu cầu Washington chấm dứt những lời bôi nhọ “không có căn cứ” và có hành động giúp cải thiện quan hệ song phương.
Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Washington cũng bác bỏ cáo buộc. Phát ngôn viên Liu Chang nói cuộc bầu cử Mỹ là công việc nội bộ của Mỹ và kết quả phải do lá phiếu của người dân Mỹ quyết định.
“Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ,” ông Liu tuyên bố.
Bài diễn văn của Tổng Thống Trump diễn ra khoảng hai tháng sau cuộc gặp giữa ông với Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi giữa Tháng Năm. Những cáo buộc mới có thể phủ bóng lên chuyến thăm Washington dự kiến của ông Tập vào Tháng Chín, giữa lúc hai nước đang tìm cách ổn định quan hệ và giảm căng thẳng thương mại.
Đây không phải lần đầu ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử. Năm 2018, ông nói tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc rằng Bắc Kinh muốn đảng Cộng Hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì ông thách thức Trung Quốc về thương mại. Tuy nhiên, ông Trump không hề đưa ra bằng chứng, và Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc lập tức bác bỏ.
Năm 2020, ông Trump tiếp tục tuyên bố Trung Quốc muốn ông Joe Biden thắng cử để giảm áp lực thương mại. Tuy nhiên, đánh giá của Hội Đồng Tình Báo Quốc Gia Mỹ công bố Tháng Ba, 2021, kết luận Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 và cũng không thực hiện chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật, dù từng cân nhắc khả năng này. (MPL) [dt]











































































































































