HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Bảy, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ làm giả “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech, ở phường Thanh Xuân, 26 năm tù về ba tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền.”
Trong khi đó, theo báo VnExpress, bị cáo Trần Thị Huệ, vợ bị cáo Khiêm, người quản lý, điều hành công ty Herbitech, lãnh 12 năm rưỡi tù về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

17 bị cáo còn lại đều là nhân viên công ty Herbitech bị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến sáu năm tù do vi phạm một trong các tội danh trên.
Ngoài án tù, vợ chồng bị cáo Khiêm-Huệ cũng bị tuyên buộc nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán.
Theo cáo trạng, công ty Herbitech hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 200 sản phẩm là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe.” Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập cảng từ Mỹ, Pháp, Đức, nhưng thực tế giá thành và phẩm chất không đúng như công bố.
Để qua mặt cơ quan quản lý, trong quá trình sản xuất các sản phẩm, công ty Herbitech đã “sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả” mang tên công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.
Thông thường, để sản phẩm được lưu hành ra thị trường, nơi sản xuất phải gửi các mẫu đến cơ quan có trách nhiệm về xét nghiệm, kiểm nghiệm để trưng cầu và chứng nhận xem có đúng thành phần, định lượng như đã công bố hay không.
Thế nhưng, khi các mẫu kiểm nghiệm không đạt được như sản phẩm công bố, công ty Herbitech lại “bắt tay” với các công ty xét nghiệm để chỉnh sửa kết quả, hoặc làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm. Như vậy các kết quả từ “không đạt” sẽ được sửa thành “đạt” để công bố sản phẩm.

Viện Kiểm Sát xác định, trong sáu năm hoạt động, công ty Herbitech đã sản xuất 67 dòng sản phẩm với tổng cộng hơn 13 triệu sản phẩm (gói, hộp, lọ…) bị xác định là hàng giả.
Theo cáo buộc, dù các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được công bố là đạt phẩm chất, nhưng bị cáo Khiêm vẫn chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ để tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, thu về 335 tỷ đồng ($12.7 triệu) nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng ($5.5 triệu), che giấu 190 tỷ đồng ($7.2 triệu), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 55.8 tỷ đồng ($2.1 triệu).
Ngoài ra, Khiêm bị cáo buộc sử dụng 12.3 tỷ đồng ($467,769) từ nguồn lợi bất hợp pháp để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư bất động sản nhằm “rửa tiền.” (Tr.N) [kn]












































































































































