HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngay sau khi bị Ban Bí Thư CSVN kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, tối 28 Tháng Bảy, Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu của Bộ Công An đã khởi tố, bắt giữ bị can Hoàng Trung, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, về tội ”nhận hối lộ.”
Tuy chưa công bố số tiền ông Hoàng Trung nhận hối lộ là bao nhiêu, nhưng theo báo đài trong nước số tiền này là “đặc biệt lớn.” Bị can Nguyễn Quang Hiếu, phó cục trưởng Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật, cũng bị khởi tố, bắt giữ với cùng tội danh nêu trên.

Ngoài ra, hai bị can Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 7 thuộc Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật, và Bế Thị Thu Hiền, trạm trưởng Trạm Kiểm Dịch Hữu Nghị – Lạng Sơn, bị bắt giữ về tội ”giả mạo trong công tác.”
Riêng nghi can Hoàng Bá Nghị, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Công Nghệ NhoNho, đã bỏ trốn và đang bị Bộ Công An “truy nã đặc biệt.”
Sự việc đổ bể khi công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm Kiểm Chứng và Dịch Vụ Chất Lượng, công ty Công Nghệ NhoNho, công ty Trái Cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất cảng sầu riêng sang Trung Quốc.
Theo cáo buộc của công an, hai bị can Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành “giấy phép con” trái pháp luật và can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống “giấy kiểm nghiệm” cũng như mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân với số tiền “đặc biệt lớn.”
Những hành vi trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người trồng, doanh nghiệp xuất cảng sầu riêng, làm thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của ngành nông sản Việt Nam.
Sầu riêng đã vươn lên vị thế “vua trái cây” của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản “tỷ đô” khi mang lại giá trị xuất cảng khoảng $4 tỷ trong năm 2025.
Sáng cùng ngày, báo Dân Trí cho hay tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi bảy mã số vùng trồng và năm mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của hai công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Giám Định Miền Đông Việt Nam và công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Trái Cây Tươi Đức Phát 168, đều có trụ sở chính tại xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk.

Hai doanh nghiệp trên có liên quan đến ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở xã Ea Knốp, cựu cán bộ Phòng Tổng Hợp-Dự Toán, Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk, nạn nhân bị bắn “năm phát súng vào đầu” vào tối 2 Tháng Bảy vừa qua, ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được báo Tuổi Trẻ tiết lộ là do “mâu thuẫn nợ nần với số tiền lớn giữa nghi can và nạn nhân.”
Khi ông Hứa Hồng Hải bị bắn chết ngay tại chỗ, người ta đã dễ dàng nhận thấy đằng sau cái chết tức thì này có “nhiều bàn tay” chi phối chuyện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng…
Trước đó, hồi Tháng Mười Một, 2025, tám giám đốc thuộc đường dây mua bán mã vùng trồng và “giấy kiểm nghiệm” để xuất cảng sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc đã bị bắt giữ, khi gần 2,000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ách tắc, gây ảnh hưởng đến xuất cảng.
Từ sai phạm trong xuất cảng sầu riêng sang Trung Quốc, ít nhất 21 bị can đã bị khởi tố. Vụ án đang được Bộ Công An mở rộng tới doanh nghiệp, đơn vị kiểm nghiệm và cán bộ quản lý nhà nước. (Tr.N) [kn]



















































































































































