Hàng loạt hồ điều hòa nước ở Hà Nội nổi váng, hôi thối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nước ở các hồ điều hòa Mễ Trì, Ngọc Thụy, Bảy Mẫu… giữa thành phố Hà Nội đều nổi váng, chuyển màu xanh ngắt và bốc mùi hôi khiến cuộc sống người dân xung quanh đảo lộn.

Ghi nhận của báo VnExpress hôm 11 Tháng Tám cho thấy, hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng khoảng 12 hécta – một trong những công trình trọng điểm của hệ thống tiêu thoát nước ở Hà Nội trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, được đầu tư 370 tỷ đồng ($14.2 triệu), sau thời gian ngắn tích nước, mặt hồ đã nổi váng xanh, bốc mùi hôi thối, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Cá chết trắng nổi trên mặt hồ điều hòa Nghĩa Đô ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh ngao ngán. (Hình: Thế Bằng/VnExpress)

Dọc chân bờ kè và tại nhiều nơi trong hồ, rong rêu cùng rác thải sinh hoạt tích tụ thành từng mảng lớn, toàn bộ mặt nước chuyển màu xanh ngắt. Vào buổi chiều, gió dồn lớp váng về gần phía đường giáp khu đô thị Trung Văn, khiến khu vực xung quanh hồ đều bốc mùi khó chịu.

Cách đó hơn 20 km, công viên và hồ điều hòa Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, rộng gần 7 hécta, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng ($7.6 triệu), được kỳ vọng “cải thiện cảnh quan, điều hòa vi khí hậu và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực,” khánh thành chưa được ba năm cũng xuất hiện các mảng nổi màu đen và xanh rêu trên mặt hồ, kèm mùi hôi.

Dù đơn vị quản lý đã thu gom rong, tảo trong những ngày gần đây, mùi hôi vẫn chưa giảm, lượng người đến vui chơi, tập thể dục thưa dần.

Tại góc hồ giáp phố Gia Thượng và đường Nguyễn Gia Bồng, nhiều mảng màu xanh đen nổi trên mặt nước, xen lẫn rác thải và lớp bùn lắng lâu ngày, phát sinh mùi hôi thối.

Anh Dương Hoàng Xuân, 26 tuổi, người thường xuyên chạy bộ quanh công viên, cho biết mùi hôi từ hồ đã kéo dài nhiều tháng.

“Có hôm mùi bốc lên rất nồng, đứng gần hồ thấy khó chịu. Nếu mùi quá nặng, tôi phải chuyển sang chạy trên vỉa hè bên ngoài công viên,” anh Xuân nói.

Nhiều người dân đến vui chơi, tập thể dục tại các hồ ở Hà Nội phải vừa đi, vừa bịt mũi vì mùi hôi. (Hình: Thế Bằng/VnExpress)

Tương tự, tại hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, ở khu vực góc hồ gần cống phía đường Lê Duẩn-Trần Nhân Tông cũng tồn đọng nhiều rác thải.

Ngay cả hồ Tây – hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội với diện tích hơn 526 hécta, cũng có dấu hiệu suy giảm phẩm chất nước. Tại nhiều đoạn ven hồ, rác thải dạt vào bờ, nước chuyển màu sẫm.

Trước đó, hôm 18 Tháng Sáu, hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô ở phường Nghĩa Đô cũng nhiều lần ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước. Mặt hồ xuất hiện các mảng rong, rêu phát triển dày đặc, nước đổi màu khiến cá chết hàng loạt, nổi trắng một góc hồ.

Hiện mực nước tại nhiều hồ ở Hà Nội thấp, chủ yếu được bổ sung từ nước mưa và hệ thống thoát nước đô thị. Nguồn nước ít lưu thông làm giảm khả năng tự làm sạch, khiến bùn lắng, rong rêu và các chất ô nhiễm tích tụ, dẫn đến phẩm chất nước suy giảm. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT