ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhật báo The Orange County Register, tờ báo tiếng Anh lớn nhất Orange County, hôm Thứ Năm, 17 Tháng Chín, chính thức ủng hộ Dân Biểu Liên Bang Derek Trần tái tranh cử Địa Hạt 45.
Đây là ý kiến trong bài bình luận của ban biên tập tờ báo OCR, sau khi phỏng vấn Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ) từng đánh bại cựu Dân Biểu Michelle Steel (Cộng Hòa) vào năm 2024 với kết quả sát nút, chỉ cách nhau hơn 600 phiếu.

Địa Hạt 45 bao gồm Little Saigon, miền Trung và Bắc Orange County, cùng một số phần của Los Angeles County.
OCR từng ủng hộ bà Steel trong cuộc bầu cử năm 2024 cho dù có một số điều không đồng ý với bà. Ông Derek lúc đó chỉ là một người mới trong chính trị, chỉ có vị trí là ủy viên giao thông thành phố.
Khi phỏng vấn ông vào năm 2024, OCR cho rằng “ông thường không trả lời được khi được hỏi thẳng về cách suy nghĩ của ông về một số vấn đề.”
Bây giờ, OCR nghĩ ông là người có suy nghĩ, tập trung, và luôn thảo luận các vấn đề quan trọng. Ông trình bày suy nghĩ mạnh mẽ về những vấn đề quan trọng đối với tờ báo này, trong đó có cách làm việc mang tính bạo động của Cảnh Sát Di Trú (ICE). Ông còn chỉ trích cách chi tiêu của Quốc Hội, chính sách đối ngoại không thể hiểu được của chính quyền Tổng Thống Donald Trump, bản chất liều lĩnh trong chính sách thuế quan của ông Trump, và chiến tranh Iran quá tốn kém.
Ông là con trai của người Việt tị nạn. Ông kể với OCR về nỗ lực không thành công trong việc kêu gọi Hạ Viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số để đưa Việt Nam vào nghị quyết lên án chế độ xã hội chủ nghĩa mới đây.
“Là một thành viên của Quốc Hội, tôi luôn không sợ hãi khi chống lại các chính quyền Cộng Sản với xã hội chủ nghĩa luôn trắng trợn vi phạm nhân quyền. Tôi áp lực chính quyền Trump để yêu cầu Việt Nam thả tù nhân lương tâm, trong đó có ông Lê Hữu Minh Tuấn. Tôi cũng đấu tranh để tôn vinh những câu chuyện của cộng đồng người Việt hải ngoại để chế độ Cộng Sản không thể xóa bỏ những hành động tàn bạo của họ.”
Theo OCR, ông Derek Trần nghi ngờ quyết định của Quốc Hội không lên án Việt Nam có thể là do hợp đồng xây khách sạn $1.5 tỷ của gia đình ông Trump ở tỉnh Hưng Yên.
Khi thảo luận về nợ và tình trạng quyền lợi, ông Derek Trần không chủ trương “cắt hết những thứ phung phí.” Thay vì vậy, ông công nhận vấn đề sâu như thế nào và kêu gọi có một ủy ban để đưa ra giải pháp cho nguy cơ phá sản hệ thống An Sinh Xã Hội.
Vì vậy, OCR đánh giá cao sự cân bằng, hiểu biết, và sự thẳng thắn của ông. Điều đó khiến họ tự hỏi liệu đây có phải là cùng một Derek Trần mà họ từng phỏng vấn cách đây hai năm không.
Đối thủ của ông là ông Chương Võ, một cựu cảnh sát viên và cựu thị trưởng Cerritos, cũng đang tranh cử với chiến dịch tương tự là bảo vệ Giấc Mơ Mỹ cho thế hệ sau. Đó là một lý tưởng quan trọng với ông vì ông đến Hoa Kỳ từ lúc còn nhỏ khi gia đình chạy khỏi Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với OCR, ông Chương đả kích chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa dân chủ, nói rõ ông chống lại việc cắt ngân sách cảnh sát và nhấn mạnh việc loại bỏ phí phạm, gian lận, và lạm dụng.
OCR cho đó là suy nghĩ tốt, nhưng thử thách của ông Chương là phải vượt qua khỏi các khẩu hiệu và qua khỏi cách áp dụng những nguyên tắc bảo thủ theo hướng của chính quyền Trump.
Tờ báo này khen ngợi ông vì chỉ trích nỗ lực thi hành di trú dựa theo kinh nghiệm trong ngành công lực của ông Chương, nhất là trong năm đầu tiên. Ông đề nghị các nhân viên ICE phải được đào tạo kỹ hơn và ông nói rõ là ông chống lại việc nhân viên liên bang vi phạm quyền của người dân.
“Tôi không ủng hộ bất cứ cảnh sát hay bất cứ cơ quan công lực nào giẫm đạp lên tài sản tư nhân, và họ không có quyền làm chuyện đó,” ông Chương nói.
Cũng như đối thủ Derek Trần, ông Chương công nhận cải cách di trú là một vấn đề lâu dài.
Tuy nhiên, trong những vấn đề quan trọng, ông Chương chỉ trả lời bằng khẩu hiệu hoặc không biết, vẫn theo OCR. Khi được hỏi về nợ quốc gia $40,000 tỷ và nợ $2,000 tỷ mỗi năm, cũng như mất quyền lợi của người dân, ông Chương chỉ nói “phí phạm, gian lận, và lạm dụng” là vấn đề chính. OCR cho rằng đó là một câu trả lời không có gì cụ thể.
Khi được hỏi về việc Tổng Thống Donald Trump muốn có ngân sách quốc phòng $1,500 tỷ, ông Chương trả lời: “Tôi không muốn nói ủng hộ hay không ủng hộ trước khi biết thêm thông tin.”
Ông cũng có câu trả lời tương tự về chiến tranh Iran. Ông biện minh cho cuộc chiến, nói Iran sẽ gây nguy hiểm cho thế giới nếu họ có vũ khí nguyên tử, nhưng không muốn nói rõ về việc tổng thống có chính đáng trong việc gây chiến mà không thông qua Quốc Hội hay không.
“Tôi không có đủ thông tin về những gì xảy ra trước khi chiến tranh bắt đầu. Tôi không có đủ thông tin nên không thể nói về chuyện đó,” ông Chương nói với OCR.
Theo OCR, tuy có thể hiểu được sự dè chừng, nhưng ông Chương đang tranh cử cho một vị trí của chính quyền có quyền gây chiến và quyền kiểm soát đồng tiền của người dân. Ông bày tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh Iran sớm và đồng ý Quốc Hội nên giữ quyền tuyên chiến, nhưng không nói ông có sẽ bỏ phiếu để kết thúc chiến tranh.
Ông Chương Võ không phải là người cứng nhắc, nhưng cho thấy ông sẽ ủng hộ các chính sách của chính quyền Trump mà không phản đối nhiều. Vì vậy, OCR cho rằng ông sẽ là một “con dấu” như nhiều người Cộng Hòa khác trong Quốc Hội.
OCR nhấn mạnh họ luôn ủng hộ việc giới hạn chính phủ và thị trường tự do, và từng bất đồng với Dân Biểu Derek Trần về một số vấn đề. Ông ủng hộ cấm vũ khí quân dụng, ủng hộ lương tối thiểu liên bang cao hơn, và ủng hộ nghiệp đoàn qua Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Tổ Chức (PRO Act). Những vấn đề này có thể sẽ không thay đổi nhiều từ đây cho đến nhiệm kỳ tổng thống mới.
Theo OCR, Dân Biểu Derek Trần xứng đáng được một nhiệm kỳ nữa, nhất là khi chính quyền Trump đang gây rối loạn kinh tế, kéo Hoa Kỳ vào xung đột liên tục và phá hủy trật tự của Hiến Pháp. (TL) [đ.d.]

















