Bộ Tư Pháp: Cấm người 18-20 tuổi mua súng ngắn tại đại lý là vi hiến

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, tuyên bố luật liên bang cấm các đại lý súng có giấy phép bán súng ngắn cho người từ 18-20 tuổi vi phạm Tu Chính Án Thứ Hai, một thay đổi quan trọng trong chính sách kiểm soát súng của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Ý kiến pháp lý của Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý (OLC) cho rằng hai điều khoản trong luật liên bang không thể được áp dụng để truy tố các đại lý bán súng ngắn hoặc đạn súng ngắn cho những người trưởng thành từ 18 đến 20 tuổi, miễn là những người này không thuộc diện bị cấm sở hữu súng.

Các gia đình tưởng niệm con em bị sát hại tại Robb Elementary School, Uvalde, Texas, trong cuộc biểu tình March For Our Lives ngày 27 Tháng Tám, 2022, tại Austin, Texas. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Ông T. Elliot Gaiser, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, lập luận rằng người 18 tuổi có quyền bỏ phiếu, có thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn, bị gọi nhập ngũ và chịu trách nhiệm hình sự như người trưởng thành.

Ông Gaiser nói Hiến Pháp bảo vệ quyền giữ và mang vũ khí của “the people,” và chính phủ không thể áp dụng hình phạt hình sự đối với đại lý chỉ vì họ bán súng ngắn cho những người trưởng thành tuân thủ pháp luật từ 18-20 tuổi.

OLC cũng dựa vào tiêu chuẩn do Tòa Tối Cao đặt ra trong các án lệ về Tu Chính Án Thứ Hai, đặc biệt là District of Columbia v. HellerNew York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Theo cách phân tích này, khi một hoạt động nằm trong phạm vi được Tu Chính Án Thứ Hai bảo vệ, chính phủ phải chứng minh rằng quy định hạn chế phù hợp với truyền thống lịch sử về quản lý súng tại Mỹ.

Bộ Tư Pháp cho rằng không có truyền thống lịch sử đủ mạnh từ thời lập quốc để chứng minh người 18 đến 20 tuổi có thể bị cấm mua súng. Bộ này dẫn ra việc các luật dân quân thời kỳ đầu thường yêu cầu nam giới bắt đầu quân dịch từ tuổi 18 và tự trang bị vũ khí.

Quốc Hội đưa giới hạn tuổi vào Gun Control Act (Đạo Luật Kiểm Soát Súng) năm 1968, sau khi kết luận việc súng ngắn dễ dàng rơi vào tay thanh thiếu niên có liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, luật chỉ hạn chế các đại lý có giấy phép liên bang bán súng ngắn cho người dưới 21 tuổi; người từ 18-20 tuổi vẫn có thể mua súng trường và súng ngắn từ đại lý, đồng thời luật liên bang không hoàn toàn cấm họ sở hữu súng ngắn hoặc nhận súng qua một số giao dịch tư nhân hợp pháp.

Vấn đề này hiện vẫn gây chia rẽ trong hệ thống tư pháp liên bang.

Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 5 năm 2025 phán rằng lệnh cấm đối với người 18–20 tuổi không phù hợp Tu Chính Án Thứ Hai, vì chính phủ không chứng minh được một truyền thống lịch sử tương tự vào thời lập quốc.

Ngược lại, Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 4 cũng trong năm 2025 giữ nguyên giới hạn tuổi, cho rằng lịch sử luật pháp Anh và Mỹ cho phép những hạn chế thương mại đối với người dưới 21 tuổi và đạo luật năm 1968 phù hợp với truyền thống đó.

Ý kiến của Bộ Tư Pháp không phải là phán quyết của tòa và không tự động xóa đạo luật khỏi luật liên bang. Tuy nhiên, nó xác định lập trường của chính quyền Trump rằng Bộ Tư Pháp không nên truy tố hình sự các đại lý bán súng ngắn cho người 18–20 tuổi chỉ dựa trên giới hạn tuổi này.

Các nhóm vận động quyền sở hữu súng coi đây là bước tiến cho Tu Chính Án Thứ Hai, trong khi GIFFORDS và các tổ chức vận động kiểm soát súng chỉ trích quyết định, cho rằng người từ 18-20 tuổi có tỷ lệ liên quan không cân xứng trong một số loại bạo lực súng đạn và giới hạn tuổi là biện pháp bảo vệ an toàn công cộng.

Tranh chấp cuối cùng có thể cần Tòa Tối Cao giải quyết, bởi hiện các tòa kháng án liên bang vẫn đưa ra những kết luận trái ngược nhau về cùng một giới hạn tuổi. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT