FIFA ASEAN Cup 2026: FIFA bị nghi ngờ cho bóng Đông Nam Á ăn ‘bánh vẽ’

BANDUNG, Indonesia (NV) – FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mới hình thành từ ý tưởng của FIFA cho làng bóng Đông Nam Á mở rộng vừa khai mạc tại Bandung, Indonesia và Hồng Kông. Ban đầu giải được tô hồng là giải đấu lớn nhất, chất lượng nhất, tiền thưởng cao kỷ lục và các đội được rót tiền rất đậm nhưng vào giải thì mọi thứ đang bị giới bóng đá bóc trần, theo NDTV Profit ngày 24 Tháng Chín.

Tháng Ba, 2026, FIFA “báo tin vui” đến với các quốc gia thành viên trong khu vực Đông Nam Á về một giải đấu thuộc FIFA với giá trị tiền thưởng và quyền lợi lớn dành cho các đội bóng tham dự.

(Từ trái sang) Chủ tịch Công ty Coca-Cola khu vực ASEAN và Nam Thái Bình Dương Selman Careaga, cựu cầu thủ Brazil Gilberto Silva, Thống Đốc Jakarta Pramono Anung, và Bộ Trưởng Thanh Niên và Thể Thao Erick Thohir công bố Cúp FIFA World Cup 2026 tại Jakarta vào ngày 22 Tháng Giêng, năm 2026. (Hình: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images)

Với bóng đá Đông Nam Á đó là niềm vui lớn vì từ 1996 đến nay, giải vô địch Đông Nam Á, ASEAN Cup do Liên Đoàn Bóng Đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, nằm ngoài hệ thống của FIFA và không được xét cộng điểm trong bảng xếp hạng bóng đá thế giới. Nay lại được FIFA “mở đường” cho một giải chính thức thuộc FIFA cùng hàng loạt quyền lợi lớn được hứa hẹn thì còn gì sung sướng hơn.

Thế nhưng lộ trình để FIFA ASEAN Cup 2026 ra đời thì hàng loạt những vấn đề được đặt ra thậm chí còn có ý kiến cho rằng FIFA cho Đông Nam Á và các đội ngoài khu vực Đông Nam Á tham dự ăn “bánh vẽ” của FIFA.

Tháng Mười, 2025, trong chuyến công du Đông Nam Á, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino lần lượt đi qua các quốc gia Indonesia, Malaysia, Việt Nam… Nơi nào đến, ông cũng hứa tổ chức một giải ASEAN Cup thuộc FIFA với hoạt động quy mô chưa từng có trong lịch sử, khác hẳn với ASEAN Cup do AFF tổ chức từ năm 1996 đến nay. Với riêng bóng đá Việt Nam, ông Infantino còn trao đổi với lãnh đạo cấp nhà nước Việt Nam bày tỏ việc muốn xây dựng một học viên bóng đá FIFA hoành tráng tại Việt Nam…

Sau khi công bố giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ra đời vào Tháng Ba thì Tháng Sáu, 2026, FIFA công bố tiền thưởng dành cho FIFA ASEAN Cup 2026 thật hấp dẫn. Theo đó, đội vô địch Division 1 nhận tiền thưởng $1 triệu và đội vô địch Division 2 nhận $300,000. Đó là chưa kể trong quá trình thi đấu, đội thắng một trận nhận thưởng $20,000, còn hòa thì mỗi đội nhận $10,000. Các đội nhận lời tham gia sẽ nhận phí hỗ trợ $125,000/đội.

Ba tháng sau hứa hẹn, ngày 22 Tháng Chín khi các đội bước vào giải thì lại có “thông báo” đội vô địch Divison 1 chỉ còn $650,000 (giảm 35%), đội vô địch Division 2 còn $195,000 (giảm 35%). Phần thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa khi thi đấu thì không có tức bằng 0. Phần phí hỗ trợ các đội tham dự $125,000 may mắn là vẫn còn.

Có ý kiến cho rằng việc mở ra FIFA ASEAN Cup từ phía FIFA là một bài toán kinh doanh dựa vào khu vực có lượng có số đông người hâm mộ. Bằng chứng là FIFA tổ chức cúp Đông Nam Á nhưng “quàng” thêm các khách mời Trung Quốc, Ấn Độ… nơi có thị trường khán giả đông nhất. Tuy nhiên, giờ chót cả hai đội này đều rút lui không tham dự nên sau đó FIFA mời các khách mời khác ngoài khu vực là Banglades, Pakistan và Hồng Kông. Tổng cộng số đội tham dự giải đấu là 11 đội Đông Nam Á và ba khách mời trên.

Châm biếm hơn khi nhiều ý kiến từ các chuyên gia cho rằng bài toán kinh tế của FIFA cho giải mới FIFA ASEAN Cup rơi vào cảnh “đi buôn bị lỗ.” Bởi khi giải đấu này chuẩn bị với các “quảng cáo” của FIFA về thị trường đông người hâm mộ nhất (trước khi Trung Quốc và Ấn Độ rút lui) thì giá bản quyền truyền hình cao ngất ngưởng $3 triệu. Sau thời gian không thấy động tĩnh gì, FIFA giảm giá xuống $2 triệu và vẫn không đơn vị nào đả động đến.

Được biết giá bản quyền tiếp tục “down” sâu sát đến ngày thi đấu thì đài VTV của Việt Nam công bố đã thỏa thuận được bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 trong khi Thái Lan vốn rất nhiều tham vọng ở giải này ngày 26 Tháng Chín đá trận khai mạc với Pakistan nhưng đến nay vẫn chưa có bản quyền và nhiều khả năng là không mua.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Division 1 có các đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Bangladesh với Pakistan. Division 2 gồm các đội Hồng Kông, Lào, Brunei, Campuchia, Myanmar và Timor-Leste.

Đội tuyển Việt Nam, đội vô địch ASEAN Cup 2026 do AFF tổ chức tham dự giải này với một thành phần nhiều xáo trộn khi nhiều cầu thủ chủ chốt như Quang Hải rút lui, Thành Chung chấn thương không tham dự, Hoàng Đức chấn thương khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải gọi nhiều cầu thủ Việt kiều và nhập tịch lên thay. (Anh Khoa) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT