WASHINGTON, DC (NV) – Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ Tịch Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ vừa qua, Tổng Thống Donald Trump đã mời lãnh đạo Trung Quốc mua khí cụ của Mỹ, sau khi giải thích với ông Tập về thương vụ bán vũ khí sắp tới của Mỹ cho Đài Loan, bằng cách xem đó như một trong nhiều thương vụ mà Washington thực hiện trên toàn thế giới.
Hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín, dẫn lời đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông David Perdue tiết lộ trong cuộc trao đổi với ông Shannon Bream trong chương trình “Fox News Sunday.”

Theo lời ông Perdue, Tổng Thống Trump đề cập đến khả năng bán vũ khí của Mỹ cho Trung QUốc là một lời đề nghị khó có thể xảy ra, nhưng nếu được thực hiện, nó sẽ đảo lộn chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và Đài Loan vốn đã duy trì qua nhiều thế hệ. Đồng thời, có nguy cơ để lộ công nghệ của Mỹ cho một đối thủ địa chính trị đang trỗi dậy.
Trong bản tin liên quan từ New York Times hôm Thứ Hai, ông Ryan Hass, cựu nhân viên ngoại giao, cựu quan chức an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, hiện là giám đốc Trung Tâm NghiênCcứu Trung Quốc tại Viện Brookings, đã viết trên mạng xã hội X: “Nếu từng có bất kỳ sự mơ hồ nào về việc liệu Tổng Thống Trump có coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh hay không, thì tiết lộ này từ đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Perdue đã chấm dứt mọi nghi vấn.”
“Đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc của ông Trump sẽ gây lo ngại cho các đối tác Mỹ đang đứng ở tuyến đầu đối mặt với Trung Quốc,” ông Hass cho biết thêm.
Người dẫn chương trình của Fox News dẫn lại những lo ngại từ các nhà lập pháp lưỡng đảng về việc chậm trễ các gói viện trợ và đơn hàng vũ khí dành cho Đài Loan – vùng lãnh thổ dân chủ tự trị – để hòn đảo này tự vệ trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Ông Bream đặt câu hỏi liệu có phải Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Đài Loan là nhằm xoa dịu chủ tịch Trung Quốc hay không?
Ông Perdue đã bác bỏ nhận định đó, khẳng định ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề Đài Loan “mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà tôi từng thấy” và đã bán cho hòn đảo này rất nhiều vũ khí. Ông Perdue cũng cho biết ông Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình vẫn tiếp tục thảo luận về các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan trong tương lai.
“Tuy nhiên, Tổng Thống Trump vẫn luôn nói rằng: ‘Này, chúng tôi bán khí cụ cho nhiều nơi khác trên thế giới mà'”, ông Perdue chia sẻ. “Thậm chí, có lần ông ấy còn hỏi Chủ Tịch Tập xem liệu phía Trung Quốc có muốn mua một ít hay không.” Ông Perdue không nêu rõ thời điểm lời đề nghị này được đưa ra.
Theo AP, Trung Quốc đã gây sức ép buộc Mỹ phải dừng các thương vụ bán vũ khí, đặc biệt là tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi Tháng Năm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Sau cuộc gặp đó, Hoa Kỳ đã tạm hoãn việc bán một gói vũ khí trị giá kỷ lục $14 tỷ và ông Trump từng mô tả là một “quân bài đàm phán rất tốt” trong quan hệ với Trung Quốc.
Cũng theo AP tiết lộ, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trong các cuộc thảo luận riêng tại Tòa Bạch Ốc tuần trước, ông Tập Cận Bình đã hối thúc ông Trump phản đối nền độc lập của Đài Loan.
Tuần trước, ông Trump cho biết ông sẽ gặp lại Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào Tháng Mười Một, bên lề một hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo khu vực, và nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ đến Mỹ vào Tháng Mười Hai, cũng để tham dự một hội nghị thượng đỉnh đa phương. Các nhà phân tích nhận định rằng khó có khả năng ông Trump sẽ phê duyệt bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Đài Loan trước cuối năm nay, do lo ngại làm phật lòng ông Tập trước các cuộc gặp đã được lên kế hoạch này, theo New York Times. (KL)










