ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Chín, Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Nhàn, 39 tuổi, ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, 13 năm tù về tội “giết người.”
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết, sáng 30 Tháng Mười Một, 2025, bị cáo Nhàn sử dụng ma túy rồi chửi bới các thành viên trong gia đình vì cho rằng mẹ ruột là bà LKC giấu chuyện vợ mình là cô VTS đã bỏ đi khỏi nhà, trở về thăm con.

Sau đó, bị cáo Nhàn lấy quần áo vứt xuống nền phòng khách rồi lấy dầu hỏa đổ vào và đe dọa đốt nhà. Thấy vậy, cha mẹ và cháu HXQ, 16 tuổi, con ruột bị cáo Nhàn bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này, bị cáo Nhàn thấy cháu HTXU, 11 tuổi, con thứ hai của ông ta đang đứng trước sân nên gọi vào phòng ngủ đóng cửa nhốt lại.
Khi bà C. lén vào nhà bằng cửa sau để đưa cháu U. ra ngoài, thì bị cáo Nhàn xô ngã xuống nền nhà. Ông ta khóa cửa phía sau nhà lại, rồi cầm dao vào phòng ngủ lấy nệm chiếu cói, quần áo và các đồ vật chất sẵn thành đống ngay lối ra vào duy nhất của căn phòng rồi châm lửa đốt.
Thấy lửa cháy, mọi người chạy đến dập lửa thì bị ông ta cầm dao đe dọa. Rất may sau đó, cháu U. được mọi người đưa ra ngoài an toàn.

Trong khi đó, bị cáo Nhàn vẫn ở trong nhà, cầm dao cố thủ và chống đối lực lượng công an. Sau đó, ông ta bị khống chế đưa về trụ sở để điều tra.
Sau khi bị bắt giữ, hôm 9 Tháng Mười Hai, 2025, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố Hồ Xuân Nhàn về tội “đe dọa giết người.”
Tuy nhiên, qua điều tra xác định, bị cáo Nhàn trong lúc có ý định tự tử đã cố ý cho cháu U. chết cùng. Việc cháu U. không chết là ngoài ý muốn của ông ta. (Tr.N)










