Việt Tân lên án vụ 2 thành viên bị ‘bắt cóc,’ CSVN nói 3 người ‘nhập cảnh trái phép’

LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi Việt Nam thông báo bắt ba thành viên đảng Việt Tân nhập cảnh trái phép, đảng này liền lên án Hà Nội bắt cóc hai thành viên của họ ở Cambodia.

Đó là nội dung bản tin của trang web chính phủ Việt Nam và thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín.

Ông Nguyễn Đức Thuận (trái) và ông Trần Hiệp (Hồ Phạm Hiệp Huy). (Hình: Đảng Việt Tân)

Bản tin của trang web chinhphu.vn viết: “Hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 Tháng Chín, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, phát hiện, bắt quả tang ba đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Cambodia, gồm Nguyễn Đức Thuận (SN 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975 tại TPHCM), và Thái Công Trường Sơn (SN 1980 tại tỉnh Đồng Tháp).”

“Trong số ba đối tượng nhập cảnh trái phép có: Nguyễn Đức Thuận sử dụng hai căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), một hộ chiếu Na Uy mang tên “Nguyen Duc Thuan;” Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên “Tran Hiep,’” vẫn theo bản tin.

Không thấy bản tin đề cập ông Thái Công Trường Sơn mang hộ chiếu nước nào.

Bản tin tiếp: “Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố ‘Việt Tân,’ mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.”

Bản tin cho biết, sau khi bị bắt, ba người này được tỉnh Tây Ninh bàn giao cho Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Tây Ninh và cơ quan này bàn giao họ cho Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An “để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.”

Cũng trong ngày Thứ Hai, đảng Việt Tân đưa ra thông báo lên án “hành động bắt cóc” người của chính quyền Việt Nam.

“Việt Tân cực lực lên án hành vi bắt cóc người tại Cambodia và những cáo buộc dàn dựng của nhà cầm quyền CSVN nhằm che đậy một hành động đàn áp xuyên quốc gia,” thông báo của Việt Tân cho biết.

Đảng này cho biết thêm: “Hai thành viên Việt Tân – ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp – bị mất tích tại Cambodia từ sáng ngày 18 Tháng Chín khi đang trên đường đến khu vực Kaoh Andaet, Cambodia.”

“Đảng Việt Tân khẳng định các thành viên này không hề có ý định đi vào Việt Nam. Sau khi bắt cóc ông Nguyễn Đức Thuận (một công dân Na Uy) và ông Trần Hiệp (một công dân Úc) nhà cầm quyền CSVN đưa ra cáo buộc rằng những người này đã ‘nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Cambodia.’ Đây là một vu cáo trắng trợn, nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Cambodia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam,” vẫn theo thông cáo.

Không thấy thông cáo của đảng Việt Tân đề cập đến ông Thái Công Trường Sơn.

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho đại diện đảng Việt Tân, để lại lời nhắn, nhưng chưa được hồi âm.

“Việc một nhà nước tổ chức bắt cóc và cưỡng ép đưa người ở nước ngoài về lãnh thổ của mình là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia (transnational repression) nghiêm trọng, xâm phạm chủ quyền của Cambodia và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế,” đảng Việt Tân cho biết tiếp.

Đảng Việt Tân cũng bày tỏ lo ngại việc “CSVN truy đuổi và đàn áp những người bất đồng chính kiến” ở nước ngoài dù “họ đang đấu tranh ôn hòa.”

“Việt Tân đặc biệt quan ngại trước việc chế độ công an trị Tô Lâm sử dụng bộ máy an ninh để truy đuổi và đàn áp những người bất đồng chính kiến ngay cả khi họ ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ và xã hội dân sự là một hoạt động đấu tranh ôn hòa để thúc đẩy tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam,” đảng Việt Tân cho biết.

Ông Tô Lâm hiện là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam. Trước đó, ông là đại tướng bộ trưởng Bộ Công An.

Đảng Việt Tân kêu gọi hai chính phủ Na Uy và Úc và quốc tế can thiệp để ông Thuận và ông Hiệp được tự do.

“Việt Tân kêu gọi cơ quan ngoại giao Na Uy và Úc khẩn cấp yêu cầu được gặp trực tiếp ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp (còn được gọi là Hồ Phạm Hiệp Huy) để xác nhận tình trạng và bảo đảm an toàn cho cả hai. Ông Thuận mắc bệnh tiểu đường và cần được tiêm insulin hằng ngày. Cần phải bảo đảm ông được tiếp cận đầy đủ thuốc men và chăm sóc y tế,” theo thông cáo của đảng Việt Tân. “Việt Tân kêu gọi chính phủ Na Uy, Úc và các tổ chức nhân quyền quốc tế gây áp lực lên Hà Nội để trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cả hai người. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan truyền thông, các tổ chức, hội đoàn người Việt và đồng bào Việt Nam cùng lên tiếng, vận động cho sự an toàn và tự do của ông Thuận và ông Hiệp, cũng như cho tất cả những người đang dấn thân vì tự do, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.”

Theo trang tin chính phủ Việt Nam, “căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 Tháng Chín, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội ‘khủng bố’ theo quy định tại Khoản 2 Điều 299 và tội ‘làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Khoản 2 Điều 341 Bộ Luật Hình Sự.”

Bản tin cũng cho biết, trong cùng ngày, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nêu trên.

“Hiện Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật,” bản tin kết thúc. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT