HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội đã khởi tố 21 bị can để điều tra tội “buôn bán hàng cấm” là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ.
Trong đó, bị can Trần Minh Đức, 37 tuổi, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội, cầm đầu, tổ chức.

Theo báo VnExpress hôm 7 Tháng Mười, bị can Đức là chủ của ba địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
Trong lúc hoạt động, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh ta đặt mua chất Filler, Botox, Meso, thuốc tê, cùng nhiều sản phẩm liên quan, gồm cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm (hàng xá) chưa có tem nhãn, bao bì.
Với hàng bán thành phẩm, bị can Đức mua vỏ chai, nhãn mác, bao bì cùng các lọ nguyên liệu dung tích lớn, sau đó anh ta chỉ đạo thuộc cấp san chiết, đóng gói, dán nhãn những thương hiệu được ưa chuộng rồi cho hoàn thiện, chuyển về nhiều kho tại Hà Nội và Sài Gòn bảo quản, trước khi đưa ra thị trường phân phối, tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, bị can Đức và đồng phạm không được các công ty nhập cảng, kinh doanh Filler, Botox, Meso… ủy quyền phân phối sản phẩm.
Điều đáng nói hơn là nhóm này “không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận kinh doanh hay đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm.” Hàng hóa được lưu tại các kho “không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản…”

Qua khai báo, hôm 20 Tháng Tám vừa qua, khi khám xét khẩn cấp 12 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ gần 123,000 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc, gồm Filler, Botox, Meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ, với tổng giá trị số hàng khoảng 74 tỷ đồng ($2.8 triệu).
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến ngày 20 Tháng Tám vừa qua, đường dây này đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng ($19.2 triệu), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can cùng các nội dung liên quan để xử lý theo quy định. (Tr.N)










