Thursday, April 25, 2024

Công ty tư nhân Mỹ tạo thêm 178,000 việc làm trong Tháng Năm

WASHINGTON (AP) — Các công ty tư nhân Mỹ tạo thêm 178,000 việc làm trong Tháng Năm, theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất. Con số này nói chung tuy cho thấy tình hình việc làm vẫn vững chắc nhưng thấp hơn con số trung bình của các tháng mùa Đông vừa qua.

Công ty ADP, chuyên lo sổ lương cho các công ty Mỹ, hôm Thứ Tư ngày 30 Tháng Năm cho hay số việc làm có nhiều hơn trong lãnh vực xây cất, giáo dục và y tế, cũng như  cung cấp dịch vụ chuyên môn và thương mại, gồm cả kế toán, kỹ thuật và pháp lý. Trong khi đó, lãnh vực bán lẻ lại giảm nhân viên.

Các con số này cho thấy công ty tư nhân Mỹ đang tiếp tục nhận thêm người nhưng có thể không nhiều như ý muốn vì không tìm ra đủ công nhân đáp ứng điều kiện cần thiết vì số người không có việc làm xuống thấp.

Từ Tháng Mười Một năm ngoái cho tới Tháng Ba năm nay, mỗi tháng trung bình có thêm hơn 200,000 việc làm mới.

Bản báo cáo được đưa ra hai ngày trước khi chính phủ Mỹ công bố bản báo cáo về con số việc làm của tháng qua. Các kinh tế gia ước tính con số đưa ra hôm Thứ Sáu sẽ cho thấy giới chủ nhân, ở cả lãnh vực công lẫn tư, sẽ cho thấy có thêm 190,000 việc làm.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra bản báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2.2% trong ba tháng đầu năm nay, thay vì 2.3% như đã loan báo trước đó. Mức độ tăng trưởng dự trù sẽ là 3% cho thời gian từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu năm nay. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 30 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT