Friday, April 19, 2024

Quảng Ngãi tái phát ‘bệnh lạ’ từng làm 26 người chết

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Năm năm trước, căn “bệnh lạ” đã bùng phát mạnh ở huyện Ba Tơ khiến hàng chục người chết, hàng trăm người mắc bệnh. Nay, căn bệnh quái ác này bất ngờ tái phát, khiến người dân lo lắng.

Ngày 12 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận với báo Lao Động, sau thời gian tạm lắng, ngành y tế địa phương đã phát hiện ba bệnh nhân có triệu chứng bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân mà người dân còn gọi “bệnh lạ.”

Tại khoa Nội Tổng Hợp, bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, bệnh nhân Phạm A Troa (17 tuổi), ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, đang được các y, bác sĩ và người thân gia đình chăm sóc. Tay chân của anh Troa bị sừng thâm tím, men gan cao, suy hô hấp.

“Ban đầu em bị mắt vàng, người mệt mỏi nên người thân chở xuống phòng khám tư ở xã Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, thăm khám, nhưng không xác định được bệnh lý. Đến khi ra Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ khám thì bác sĩ mới phát hiện bệnh rồi giữ em lại điều trị và chuyển xuống đây tiếp tục theo dõi,” anh Troa nói.

Tại xã Ba Ngạc ngoài anh Troa, còn hai bệnh nhân khác cũng mắc bệnh là ông Phạm Văn Pa Rênh (53 tuổi) và bà Phạm Thị E (47 tuổi), đều ở thôn Tà Noát. Những bệnh nhân này được Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ và bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi nghi mắc “hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân” nên tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ của Bộ Y Tế.

Ông Đức cho biết, Sở Y Tế tỉnh đã thành lập đoàn công tác tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực xuất hiện bệnh để tiến hành khử khuẩn khu vực bệnh nhân cư trú nhằm kiểm soát nguồn bệnh.

Theo báo Zing, từ năm 2011 đến 2014, tỉnh Quảng Ngãi có 228 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng, trong đó có 26 người đã chết (phần lớn ở xã Ba Điền, huyện vùng cao Ba Tơ).

Các bệnh nhân mắc “bệnh lạ” xuất hiện nhiều ở nhóm 15 đến 29 tuổi và đều chung triệu chứng dày sừng, nứt nẻ bàn tay và bàn chân; đều có chỉ số men gan tăng, có người tăng 4 đến 5 lần, thậm chí có bệnh nhân tăng từ 10 đến 20 lần so với mức bình thường. Những ca tử vong do bệnh biến chứng nặng, suy đa phủ tạng đặc biệt là gan và thường kèm theo một số yếu tố như suy dinh dưỡng, suy kiệt miễn dịch, nhiễm trùng,…

Sở dĩ gọi là “bệnh lạ” do trong suốt thời gian dài ngành y tế Việt Nam không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh. Đến Tháng Ba, 2013, Bộ Y Tế căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học của Viện Vệ Sinh -Y Tế Công Cộng ở Sài Gòn, đưa ra nguyên nhân gây bệnh là do độc tố vi nấm aflatoxin, vì người dân ăn gạo cũ mốc.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hầu hết mẫu gạo lúa lấy tại huyện Ba Tơ đều nhiễm nấm mốc. Trong đó, mẫu lúa lấy ở xã Ba Nam, nơi xuất hiện những ca bệnh mới có độc tố aflatoxin cao hơn 100 lần cho phép. (Tr.N)

Xe đò dùng ma nơ canh giả hành khách để chở hàng lậu ở Hải Phòng

MỚI CẬP NHẬT