Wednesday, April 24, 2024

TT Palestine: Mỹ không được công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

RAMALLAH, West Bank (AP) — Tổng Thống Palestine hôm Chủ Nhật lên tiếng cảnh cáo rằng nếu Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel thì điều này sẽ gây nguy hại cho nỗ lực hòa bình Trung Đông của Tòa Bạch Ốc.

Lời phát biểu của ông Mahmoud Abbas được đưa ra trong nỗ lực ngoại giao của Palestine nhằm vận động sự hỗ trợ của thế giới trước việc Washington có thể công bố việc công nhận trong tuần này.

“Mọi hành động của Mỹ liên hệ đến việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, hay dời tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem, là một đe dọa cho tương lai của tiến trình hòa bình và là điều không thể chấp nhận đối với người Palestine, Ả Rập và quốc tế,” ông Abbas nói với một số dân biểu Israel gốc Ả Rập hiện đang viếng thăm Palestine, theo hãng thông tấn Wafa.

Hiện có nguồn tin cho hay Tổng Thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong tuần này, trong khi tạm hoãn việc dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới nơi này.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump nhiều lần hứa hẹn sẽ dời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT