Friday, March 29, 2024

Dân Hà Tĩnh xếp hàng phản đối trạm thu phí Cầu Rác

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Cho rằng không đi đường BOT (dự án giao thông được nhà đầu tư ứng tiền trước để làm công trình rồi mới thu phí) tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh nhưng vẫn bị thu phí, hơn 30 xe các loại tập trung ở hai đầu trạm thu phí Cầu Rác trên quốc lộ 1 để phản đối.

Sau vụ hàng trăm xe hơi, xe tải của người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, liên tục dùng phương pháp di chuyển chậm và đưa tiền lẻ có mệnh giá thấp để mua vé nhằm phản đối việc thu phí BOT vô lý tại trạm thu phí Bến Thủy thì người dân địa phương nơi này đã được miễn phí 100% khi qua trạm.

Tuy nhiên, ngày 19 Tháng Tư, đến lượt người dân huyện Cẩm Xuyên, cũng thuộc tỉnh này, “làm y chang” tại trạm thu phí Cầu Rác để phản đối vì cho rằng họ cũng không sử dụng đường BOT nhưng vẫn phải đóng khoản phí này từ nhiều năm qua.

Nói với phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Trần Quang Nam, xã Cẩm Trung, cho biết: “Người dân hai đầu cầu Bến Thủy không đi đường BOT đã được miễn phí 100% khi qua cầu. Chúng tôi cũng như họ tại sao lại không được miễn chứ?”

Theo báo Tuổi Trẻ, có hơn 30 xe ben, xe tải và xe hơi tập trung ở hai đầu trạm thu phí. Rất nhiều xe dán biểu ngữ: “Chúng tôi không đi đường BOT, tại sao bắt chúng tôi trả tiền.”

Tin cho biết, năm 2005, công ty hạ tầng Sông Đà được ủy ban tỉnh Hà Tĩnh cho phép xây dựng tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh với chiều dài 16 km theo hình thức BOT. Đến Tháng Năm, 2009, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trạm thu phí Cầu Rác để thu phí hoàn vốn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư lại đặt trạm thu phí ở Cầu Rác, cách tuyến đường BOT này hơn 30 km. Nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên quốc lộ 1 không qua tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh vẫn chịu phí.

Nhiều chủ xe cho rằng trạm thu phí Cầu Rác đặt sai vị trí, phải di dời đặt ở đầu hoặc cuối tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh mới đúng.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Trịnh Xuân Phúc, đại diện đơn vị khai thác tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, cho biết trước đây đơn vị đã làm tờ trình gửi Bộ Giao Thông Vận Tải, đề nghị giảm 50% giá vé đối với các xe của người dân sống gần Cầu Rác nhưng chưa nhận được phản hồi.

“Trước mắt, đơn vị khai thác tuyến đường tránh này sẽ tiếp nhận các phản đối của người dân,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Tấm lòng vàng của người thợ may hơn 90 tuổi”

MỚI CẬP NHẬT