Thursday, April 25, 2024

Hai gia đình ở Laguna Beach bị lường gạt ‘bắt cóc giả’

LAGUNA BEACH, California (NV) – Cảnh sát Laguna Beach cho biết hai gia đình ở thành phố này là nạn nhân của các vụ lường gạt được gọi là “bắt cóc giả.”

Theo nhật báo Los Angeles Times, cảnh sát cho hay nghi can nói với các phụ huynh con họ bị bắt cóc và yêu cầu họ phải chuyển tiền chuộc ngay lập tức.

Một trong hai gia đình ở Laguna Beach này đã chuyển tiền cho kẻ gian. Vì vậy, cảnh sát khuyến cáo công chúng trò lừa đảo này không phải là mới và đã từng lừa được nhiều người.

Trong thông cáo, cảnh sát Laguna Beach gọi trò lừa đảo này là “bắt cóc giả” và cho rằng kẻ gian lấy thông tin cá nhân của các nạn nhân qua mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Trong hai ngày 7 và 8 Tháng Ba, một nghi can gọi cho hai gia đình này, đều nói con gái họ bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Trò lường gạt này tinh vi đến mức có tiếng một bé gái đang la hét khi nghi can gọi điện thoại cho các nạn nhân bị lừa. Sau đó, nghi can đòi phụ huynh lái đến một chỗ ở Costa Mesa và chuyển $5,000 qua Mexico, nếu không họ sẽ giết bé gái.

Theo cảnh sát, trò lường gạt này thành công nhờ sự sợ hãi của các phụ huynh. Không chỉ vậy, các kẻ gian làm rất nhanh, trước khi cha mẹ có thể tìm thấy con mình. Đây là một trò lường gạt thành công trong những năm vừa qua.

Một ông bố là nạn nhân của một vụ xảy ra vào đầu Tháng Ba. Ông chuyển $5,000 cho nghi can trước khi tìm hiểu xem con gái mình có bị gì không. Một người mẹ khác cũng bị nghi can gọi điện, nhưng cảnh sát kịp thời cho bà biết tin con gái vẫn khỏe mạnh ở Chicago.

Cảnh sát cho biết đây là một trò lường gạt hay nhắm vào các gia đình khá giả và có thể chuẩn bị tiền mặt ngay lập tức. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT